Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Điều tra làm rõ vụ người đàn ông ném bom xăng, cố thủ đốt nhà trong đêm

Kinhtedothi - Do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Sau nhiều lần góp ý không được, người đàn ông đã dùng bom xăng ném trước nhà hàng xóm để dằn mặt.
 Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc.
Trước đó, tối 21/11, người dân sống tại khu vực hồ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thấy nhiều tiếng nổ lớn. Khi ra kiểm tra họ phát hiện một người đàn ông đứng trên tầng 3 ngôi nhà gần đó liên tục ném những chai thủy tinh chứa xăng sang nhà hàng xóm và tạo thành đám cháy lớn.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm Cảnh sát 113 Công an TP, tại phố Triều Khúc, huyện Thanh Trì có đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để xử lý. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa...
 Đối tượng ném bom xăng đã bị cảnh sát khống chế, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về vụ việc, chiều ngày 22/11, một lãnh đạo UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, người gây ra vụ việc là ông Nguyễn Huy Ngọc, sống trên địa bàn xã.
Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do bực tức hàng xóm vì nhiều lần hát karaoke gây ồn ào, nên ông Ngọc đã sử dụng ‘bom xăng’ để ném vào nhà hàng xóm. Sau khi ném bom xăng, ông Ngọc khóa trái cửa, cố thủ trong nhà.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được ông Ngọc. Thời điểm khống chế, ông Ngọc bỏng xăng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện... Vụ việc đã được bàn giao đến Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ người dân khu vực, người đàn ông này khoảng 61 tuổi, sống bình thường với hàng xóm, không có dấu hiệu bệnh thần kinh. Tuy nhiên, người này thường xuyên uống rượu và thường rơi vào trạng thái bị kích động mạnh. Do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Sau nhiều lần góp ý không được, người đàn ông đã dùng bom xăng ném trước nhà hàng xóm để dằn mặt. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ