Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên phố Tam Trinh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/9, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên phố Tam Trinh để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai dập lửa, cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.
Trước đó, vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 10/9 tại số nhà 193 phố Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc ra tại ngôi nhà. Ngay sau đó, mọi người tri hô thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Thông tin vụ cháy cũng nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng.
Nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy 114, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xuất 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng cứu hoả xác định có 5 người mắc kẹt ở phía trong nhà, do đó các chiến sỹ đã đeo bình thở khí tiếp cận, hướng dẫn thoát nạn, và cứu nạn đưa ra ngoài an toàn. Các phương án dập lửa phía ngoài triển khai nhanh chóng nên sau khoảng 20 phút nỗ lực khống chế ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tin, ngôi nhà xảy cháy đang kinh doanh làm biển quảng cáo. Khi xảy ra cháy đã tạo nhiều khói độc và cháy lan nhanh. Rất may mắn do kết cấu xây dựng bê tông cốt thép cao 2 tầng 1 tum lợp mái tôn trên nền diện tích khoảng 60m2 nên đã không xảy ra sự cố sập đổ. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, bước đầu xác định có 1 người bị thương nhẹ.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.