Hà Nội: Đình, chùa đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài

Minh An - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 16/2, người dân đến các đình, chùa, di tích trên địa bàn Hà Nội đều bất ngờ khi nhận được thông báo đóng cửa do dịch Covid-19. Người dân phải vái vọng từ bên ngoài.

 Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ 0h ngày 16/2, các di tích trên địa bàn TP Hà Nội đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh. Ảnh ghi nhận tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).
  Nhiều người dân đến chùa Quán Sứ thấy bất ngờ vì cửa chùa đóng. Người phụ nữ này đến chùa Quán Sứ làm lễ nhưng phải ra về vì cơ sở thờ tự tạm dừng hoạt động.
  Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng hoạt động từ 0h ngày 16/2. Trước cổng di tích dán thông báo: ''Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tạm dừng hoạt động đón khách tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám kể từ ngày 16/2/2021. Thời gian mở cửa sẽ được thông báo sau. Rất mong quý khách thông cảm''.
 Phụ huynh đưa trẻ em đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám đọc thông báo đóng cửa di tích. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối nhưng bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của TP Hà Nội.
  Đồng thời, các hoạt động văn hóa tại Hồ Văn cũng dừng hoạt động từ ngày 16/2 và dán thông báo đóng cửa.
  Khung cảnh vắng lặng bên ngoài di tích tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
  Đình Kim Ngân (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) tạm dừng hoạt động.
  Đền Ngọc Sơn vắng lặng trong ngày mùng 5 Tết (16/2 dương lịch).
  Người dân làm lễ bên ngoài đền Ngọc Sơn.
 Ban Quản lý đền Ngọc Sơn dán thông báo: ''Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BQL Di tích danh thắng Hà Nội tạm thời đóng cửa Di tích quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn để vệ sinh khử khuẩn phòng dịch. Thời gian từ 0h ngày 16/2/2021 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu cho đến khi có thông báo trở lại)''.
 Người dân vái vọng bên ngoài di tích đền Ngọc Sơn.
 Cầu Thê Húc (đền Ngọc Sơn) vắng bóng khách tham quan.
 Theo truyền thống, mùng 5 Tết hàng năm là ngày tổ chức lễ hội Gò Đống Đa. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ hội không diễn ra, di tích đóng cửa. Vì vậy, nhiều người dân vái vọng từ bên ngoài.
 Thông báo về việc dừng tổ chức lễ hội 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2021) của UBND quận Đống Đa.