Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải học sinh giỏi quốc gia THPT

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 15 giải Nhất, 44 giải Nhì, 44 giải Ba và 41 giải Khuyến khích.

 Học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020, được tổ chức từ ngày 26 - 29/12/2019.
Theo đó, Hà Nội có 144 thí sinh tham dự, dẫn đầu cả nước với kết quả 15 giải Nhất, 44 giải Nhì, 44 giải Ba và 41 giải Khuyến khích. Cụ thể, 15 giải Nhất ở các môn Toán (1 giải), Vật lý (3 giải), Hoá học (3 giải), Sinh học (2 giải), Tin học (1 giải), Lịch sử (1 giải), Địa lí (2 giải) và Tiếng Anh (2 giải).
Hà Tĩnh đứng thứ 2 với 89 giải, trong đó có 4 giải nhất. Nam Định có 78 giải, trong đó có 2 giải nhất. Bắc Ninh có 64 giải, trong đó có 8 giải nhất.
Đại học Quốc gia Hà Nội với 70 thí sinh đoạt giải, trong đó có 11 giải nhất, trên 30 giải nhì. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 47 giải, trong đó 3 giải nhất, 9 giải nhì.
TP Hồ Chí Minh có 58 giải ở các môn thi, trong đó có 3 giải nhất, 14 giải nhì. Riêng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 52 thí sinh đoạt giải, trong đó 2 giải nhất, 14 giải nhì.
So với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018 - 2019, vị trí những địa phương thuộc top 10 về số lượng giải cơ bản không thay đổi. Số lượng giải của các địa phương này cũng cao hơn năm trước.