Hà Nội: Đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Đảng bộ, chính quyền quận Hai Bà Trưng (1961 - 2020), sáng nay (28/5), Thành uỷ - HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng.

 Các đại biểu đã tiến hành dâng hương tại cụm di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng
Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và sở, ban, ngành TP Hà Nội...
Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành dâng hương tại cụm di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trang trọng trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng cho đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội.
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng
Theo UBND quận Hai Bà Trưng, cụm di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng là một quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật phong phú, đặc sắc. Cùng với hồ nước ở trước mặt, chính giữa khuôn viên cụm là 3 hạng mục kiến trúc đặc sắc gồm đền Hai Bà Trưng, chùa Viên Minh, đình Đồng Nhân.
Hiếm thấy ở giữa Thủ đô, khi nơi đây vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn một quần thể kiến trúc với đầy đủ loại hình kiến trúc tiêu biểu đền, chùa, đình của văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam. Không chỉ lưu giữ giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, cụm di tích đền thờ Hai Bà Trưng còn là địa chỉ đỏ cách mạng, chùa Viên Minh đã được công nhận là địa điểm lưu giữ sự kiện cách mạng kháng chiến.
Với những giá trị đặc biệt đó, ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1954/QĐ-TTg công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt. Đó là sự  ghi nhận những giá trị đặc sắc của cụm di tích trường tồn cùng năm tháng.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại lễ đón nhận
Tại đây, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong khẳng định: Được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng là sự kiện có ý nghĩa, niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận trong dịp địa phương đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập chính quyền quận (31/5/1951-31/5/2020) và Ngày thành lập Đảng bộ quận (9/6/1961 - 9/6/2020). Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân quận sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích; phối hợp chặt chẽ các sở, ngành của TP xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị, thực hiện tuyên truyền quảng bá góp phần đưa di tích trở thành một địa điểm tham quan, nghiên cứu, khám phá lý thú và hấp dẫn của Thủ đô.
Khẳng định việc xếp hạng di tích này là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và là ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Hà Nội trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cũng đề nghị: TP Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng sớm triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích, làm cơ sở cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lần dài.
Ban Quản lý di tích cần triển khai việc cắm mốc giới bảo vệ di tích, kiện toàn bộ máy quản lý, bảo vệ kiến trúc và các hiện vật của di tích tuyệt đối an toàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn về giá trị di tích; tiếp tục xây dựng kế hoạch hằng năm tu bổ, tôn tạo các hạng mục đang xuống cấp…
 Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhấn mạnh, quần thể di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng là di sản văn hóa quý giá của Thủ đô, gắn liền với sự hình thành phát triển của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Từ đó, đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục quản lý có hiệu quả để phát huy giá trị quần thể di tích, tăng cường tuyên truyền giáo dục văn hóa truyền thống về ý nghĩa lịch sử di tích và xây dựng phương án khai thác, thu hút khách tham quan du lịch, phục vụ phát triển KT-XH Thủ đô.