Hà Nội: Dòng người thương tiếc tiễn biệt Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau lễ viếng và truy điệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay (19/10), linh cữu liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đã được gia đình và lực lượng Quân đội đưa về quê nhà (thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai)...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi vòng hoa viếng và lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

Đoàn xe đưa di ảnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về qua nhà.
Trong không khí trang nghiêm, sáng 19/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, cùng cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang tiễn biệt Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, Quốc Oai. Lễ viếng từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.
Người thân bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu viếng thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong viếng và chia buồn cùng gia quyến thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tới viếng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trước đó, ngày 12/10, do ảnh hưởng thời tiết xấu dẫn đến sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào 0 giờ 5 phút ngày 13/10 thì bất ngờ có tiếng nổ lớn và sụt toàn bộ núi lên khu vực Đoàn đang nghỉ, có 8 người trong đoàn thoát khỏi khu vực sạt lở, còn lại 13 người gồm 11 quân nhân và 2 cán bộ dân sự đã bị tử vong.
 
Hơn 33 năm phục vụ trong quân đội, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đảng viên cộng sản tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Ngày 17/10/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 26/7/1970, chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần