Hà Nội dự kiến trồng trên 400.000 cây xanh đầu Xuân Tân Sửu 2021

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 đến các địa phương, đơn vị.

Hà Nội phấn đấu trồng ít nhất 400.000 cây xanh đầu Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh minh họa.
Theo đó, thời gian tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 13/2/2021 đến ngày 27/2/2021. Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài trong vụ Xuân (từ tháng 2 đến tháng 4/2021) và vụ Thu (từ tháng 8 đến tháng 10/2021).
Địa điểm tổ chức phát động Tết trồng cây có không gian rộng, thoáng, trồng được nhiều cây và thuận lợi cho Nhân dân tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng. Có thể lựa chọn các địa điểm là các khu di tích lịch sử - văn hóa, các khu đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven đường giao thông, các khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung...
Trong thời gian phát động, tùy khả năng và địa bàn của từng địa phương đơn vị có thể trồng từ 200 - 500 cây bóng mát, ăn quả, cây lấy gỗ. Phấn đấu toàn TP sẽ trồng mới được từ 400.000 - 450.000 cây xanh (bóng mát, lấy gỗ và ăn quả các loại). 
Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị việc tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.
Ngoài hướng dẫn chủng loại, kỹ thuật, trồng và chăm sóc sau khi trồng, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, trồng cây phân tán năm 2021. Các đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn TP căn cứ tình hình thực tế của đơn vị chủ động tổ chức tại cơ quan đơn vị đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.