Hà Nội: Đường phố nhộn nhịp trở lại, cửa ngõ ùn ứ nhẹ

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/2 (mùng 5 Tết Tân Sửu), người dân từ các tỉnh thành lục tục trở lại Hà Nội, đường phố nhộn nhịp hơn nhưng không xảy ra ùn tắc như nhiều đợt cao điểm trước đó.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng vào TP khá thông thoáng.
Cao tốc Pháp Vân hướng vào Hà Nội ùn ứ phương tiện.
 Dòng phương tiện nối đuôi nhau vào trung tâm TP từ đường Vành đai 3.
 
Quốc lộ 1 cũ ùn ứ phương tiện kéo dài.
Thời tiết mưa lạnh khiến nhiều người mệt mỏi.
 
Đường Giải Phóng đông đúc phương tiện.
Trong khi đó, xe buýt vắng khách.
Nhiều người dân ngại đi xe buýt, lựa chọn xe ôm hoặc taxi để tránh nơi đông người.
 Đường Nguyễn Trãi chiều mùng 5 Tết Tân Sửu 2021.

Bến xe Mỹ Đình lác đác hành khách.
 
Bến xe Giáp Bát đìu hiu nhất trong nhiều năm qua.
Bến xe Nước Ngầm cũng không ngoại lệ.
 Trong khi đó, xe liên tỉnh nghênh ngang trả khách trên đường Nguyễn Xiển.
Thản nhiên trả khách, dỡ hàng trên đường Giải Phóng, chỉ cách cổng Bến xe Giáp Bát khoảng 50m và chốt trực của CSGT khoảng 100m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần