Hà Nội: Gần 1.000 luật sư nữ tham gia phổ biến pháp luật cho trẻ nhỏ

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội phụ nữ luật sư Đoàn luật sư Hà Nội cùng Trung tâm Nghiên cứu Trách nhiệm Xã hội thông qua Dự án "Nhà Ga Xanh" đã ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với trẻ em tại TP Hà Nội.

 
Dự án "Nhà Ga Xanh" thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trách nhiệm Xã hội có nhiệm vụ Nghiên cứu và triển khai các chương trình đào tạo, làm công tác tư vấn tâm lý - pháp lý và kỹ năng sống cho trẻ em từ 7 đến 17 tuổi hiện đang học tại các trường trên toàn quốc. Qua hoạt đồng cộng đồng cùng trẻ em, dự án mong muốn tạo ra những thay đổi bền vững, có ý nghĩa thông qua việc tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ sự phát triển dài hạn của thế hệ trẻ, với mục tiêu "Từ thiện tri thức".
Trong năm 2016, Dự án "Nhà Ga Xanh" đã triển khai phổ biến kiến thức pháp luật miễn phí tại 30 trường phổ thông tại Hà Nội, hỗ trợ pháp luật hàng tuần cho khoảng 20.000 học sinh tại Hà Nội. Năm nay, nhằm phát triển nhân lực cho tư vấn tâm lý - pháp lý lưu động miễn phí tại các trường học phổ thôn, dự án đã ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với trẻ em tại TP Hà Nội với Hội phụ nữ luật sư Đoàn luật sư Hà Nội.
Theo đó, Hội phụ nữ luật sư Hà Nội sẽ phối hợp bằng hình thức cử gần 1.000 nữ luật sư để thực hiện công việc "Từ thiện tri thức" miễn phí đến các trường phổ thông công lập trên toàn TP Hà Nội. Lực lượng chuyên gia này có nhiều kinh nghiệm thực tế và đều là những người đang có con đi học phổ thông nên sẽ dễ hiểu được tâm lý, có tâm huyết với trẻ nhỏ.
Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ, luật sư Nguyễn An - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trách nhiệm Xã hội chia sẻ: Dự án "Nhà Ga Xanh" giai đoạn 5 năm lần thứ nhất (2016 - 2021) với phương châm: "Thay đổi nhận thức - Thay đổi tư duy", tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý - pháp lý học đường, hướng dẫn kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp dành cho các em học sinh, thanh thiếu niên có độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Đồng thời, dự án đưa ra những chương trình đặc biệt nhằm bảo vệ, giúp đỡ các em bị bạo hành, bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục, kỹ năng sống...
Ngoài ra, dự án góp phần đẩy mạnh kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 - 2020" đúng tôn chỉ, mục đích: Phấn đấu 100% thanh thiếu niên trong các trường học được phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần