Hà Nội: Gần 2.900ha cây trồng vẫn đang bị ngập nước

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, đến trưa nay (28/7), khoảng 2.894ha cây trồng thuộc 8 huyện ngoại thành vẫn đang bị ngập, trong đó, nhiều diện tích ngập trắng.

Địa phương có diện tích cây trồng hiện còn bị ngập nhiều nhất là Ba Vì 539ha, tiếp đến là Quốc Oai 866ha, Chương Mỹ 773, Thạch Thất 265ha… Trong số gần 2.900ha bị ngập trên, có 1.174ha ngập trắng, khả năng sẽ bị thất thu lớn.

 Đập Kèo Cà, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Hiện, 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội vẫn đang tiếp tục vận hành 203 trạm bơm với 619 tổ máy bơm các loại, tổng lưu lượng 1.711.000m3/giờ, tích cực tiêu thoát nước chống úng ngập cho diện tích cây trồng đang bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

Trong một diễn biến khác, diễn biến mưa những ngày qua khiến mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Nội tiếp tục lên cao. Hiện, 5 hồ chứa lớn đang có mực nước vượt ngưỡng thiết kế gồm: Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu và Đồng Sương. Mực nước vượt ngưỡng thiết kế dao động từ 0,05 - 0,32m.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, hiện nay toàn huyện vẫn còn 561 hộ dân bị cắt điện do nước lũ vẫn nhấn chìm hệ thống cấp điện tại nhiều xã. Hàng ngàn người dân các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai vẫn chưa thể trở về nhà ổn định cuộc sống…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần