Hà Nội gắn biển đường phố mang tên GS.TS, bác sĩ Phạm Khắc Quảng
Kinhtedothi - Sáng 22/3, UBND quận Long Biên phối hợp với Bệnh viện Phổi T.Ư tổ chức Lễ gắn biển tên đường phố Phạm Khắc Quảng, Nguyễn Thời Trung và Hoàng Minh Đạo thuộc quận Long Biên. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.
Tin liên quan
-
Quận Bắc Từ Liêm gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng
- Quận Ba Đình gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng
- Gắn biển tên đường Đặng Công Chất tại Gia Lâm
- Quận Cầu Giấy gắn biển đặt tên 2 tuyến phố mới
Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hà Nội trực tiếp thực hiện nghi lễ gắn biển tại phố Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên, quận Long Biên |
Tuyến phố Phạm Khắc Quảng, Nguyễn Thời Trung và Hoàng Minh Đạo, quận Long Biên, TP Hà Nội được đặt tên thực hiện theo Quyết định số 5725/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, tuyến phố Phạm Khắc Quảng (quận Long Biên), đoạn từ ngã ba giao cắt đường Phúc Lợi tại toà nhà Ruby City 1, đến ngã ba giao cắt ô quy hoạch C.6/CXTP phường Giang Biên (Phố dài 965 m, rộng 19,5m). Đây là một trong những tuyến phố đẹp thuộc quận Long Biên.
Ghi nhớ công ơn của GS.TS, bác sĩ Phạm Khắc Quảng, UBND TP Hà Nội đã quyết định đặt tên Giáo sư tại tuyến phố Phạm Khắc Quảng, thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên. GS.TS Phạm Khắc Quảng (1912 - 2000) - nguyên quán tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là thầy thuốc, một trí thức yêu nước ngành Y tế đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nói riêng.
Trải qua nhiều năm công tác trong ngành Y tế, trên nhiều cương vị, GS.TS, bác sĩ Phạm Khắc Quảng luôn đem hết khả năng, thời gian và công sức để chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và viết sách. Giáo sư đã đào tạo hàng nghìn thầy thuốc, các y, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ y học. Giáo sư là người thầy, người anh cả của nhiều thế hệ thầy thuốc, đặc biệt trong chuyên ngành lao và bệnh phổi. Với hơn 50 năm gắn bó trong ngành, GS Phạm Khắc Quảng đã có nhiều công trình khoa học, trong đó nổi bật nhất là “Chương trình chống lao 10 điểm” đã được áp dụng từ năm 1976, góp phần quan trọng vào việc phòng chống lao ở nước ta.
Với sự nghiệp cách mạng, GS. BS. Phạm Khắc Quảng là người trí thức tiêu biểu hướng về kháng chiến. Ông là một nhân sĩ yêu nước chân chính, quyết tâm theo con đường cách mạng của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp phục vụ sự nghiệp cách mạng, trong đó đáng kể là việc chuyển đổi căn nhà 12 Bà Huyện Thanh Quan cho Chính phủ và phòng khám bệnh tư của ông ở phố Tràng Thi là nơi gặp mặt của các trí thức thủ đô hướng về kháng chiến. Ông cũng tích cực giúp đỡ cán bộ hoạt động bí mật trong nội thành, vận động quyên góp thuốc và dụng cụ y tế gửi cho kháng chiến. Ông đã cùng nhóm trí thức cho ra tờ báo “Công luận” với lập trường đòi lập lại hoà bình ở Việt Nam…
Nhà nước đã trao tặng nhiều Huân Huy chương và nhiều danh hiệu cao quý cho GS, bác sĩ Phạm Khắc Quảng như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1990. Năm 2006, GS Phạm Khắc Quảng được Nhà nước truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và năm 2012; Bộ Y tế đã truy tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch về công tác phòng chống lao và bệnh phổi...
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào không chỉ của riêng gia đình Giaó sư, bác sĩ Phạm Khắc Quảng, mà còn là của toàn ngành Y tế nói chung. Sự kiện ngày hôm nay có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ thầy thuốc, để tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành; phấn đấu, nỗ lực, tận tụy, hết mình phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. “Chúng tôi, những thế hệ kế tục của giáo sư nguyện đem hết sức mình để tô đẹp thêm truyền thống ngành Y tế Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã trực tiếp thực hiện nghi lễ gắn biển tại phố Phạm Khắc Quảng, phường Giang Biên, quận Long Biên. Tiếp sau đó, lãnh đạo UBND quận Long Biên thực hiện nghi lễ gắn biển tại 2 phố Nguyễn Thời Trung và Hoàng Minh Đạo.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Giải chạy “Just Run – Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng”
Kinhtedothi - Giải chạy “Just Run – Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng” mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe miễn ...XEM THÊM -
Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng chính thức "mất ghế"
Kinhtedothi - Ông Trần Mạnh Hùng chính thức thôi vị trí Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng sau chuỗi trận bết bát của đội...XEM THÊM -
Dấu ấn của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với sinh viên
Kinhtedothi - Những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm đại diện cho tâm hồn những sinh viên ra trận.XEM THÊM -
Có một giải European Super League “đột biến”
Kinhtedothi-Bóng đá thế giới vừa có một ngày chủ nhật “có biến” khi 15 CLB “sáng lập” ra giải vô địch European Super ...XEM THÊM -
Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021: Đền Hùng đón khoảng 150.000 lượt khách
Kinhtedothi - Trong ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón khoảng 150.000 lượt...XEM THÊM -
VFV lên tiếng án phạt cho "hoa khôi" Kim Huệ và 3 học trò
Kinhtedothi - HLV bóng chuyền Kim Huệ khẳng định án phạt từ Liên đoàn đoàn bóng chuyền Việt Nam ( VFV) mang tính 1 c...XEM THÊM
-
Giổ Tổ Hùng Vương năm 2021: Độc đáo với hoạt động đánh trống đồng và đâm đuống của đồng bào Mường
Kinhtedothi - Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, tại Nhà Công Quán - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra hoạt động đánh trống đồng và đâm đuống của người Mường. Đây là một trong những hoạt động ...21-04-2021 17:50
-
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Hà Nội vắng vẻ, người dân dùng phương tiện công cộng
Kinhtedothi - Vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, xe buýt 2 tầng, xe điện phục vụ người dân Thủ đô hoạt động hết công suất do nhu cầu sử dụng tăng cao.21-04-2021 13:56
-
[Ảnh] Người dân chen chúc lên dâng hương tại đền Hùng
Kinhtedothi - Sáng 21/4, ngay sau Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng do tỉnh Phú Thọ tổ chức, người dân thập phương đã chen chúc lên đền Thượng tại Khu di tích lịch sử đền Hùng để dâng hương.21-04-2021 12:02
-
Dấu ấn Hoàng Nhuận Cầm với sinh viên trường ĐH Tổng hợp
Kinhtedothi - Những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm đại diện cho tâm hồn những sinh viên ra trận. Nó mang lại cái sức sống trẻ trung, tươi tắn, đẹp đẽ cho một nền thơ đã bắt đầu quá nghiêm trang, nghiê...21-04-2021 09:27
-
Giải mã thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc
Kinhtedothi - Từ buổi đầu lập nước, lịch sử các nước trên thế giới đều được bao phủ bởi huyền thoại, truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc mình. Ở Việt Nam cũng vậy, thời kỳ Hùng Vương cũng ẩn chứ...21-04-2021 08:31
- Không có chuyện “thổi tuổi” cầu phao Lương Phúc để xin vốn
- Quản lý thị trường thực phẩm chức năng: Luật chưa theo kịp thực tế
- Thủy sản bấp bênh đầu ra
- Xác định lại mục tiêu khai quật Hoàng thành Thăng Long
- Cấp phép xây dựng bãi ngoài đê sông Hồng: Hiểu đúng quy định
- Ngăn chặn "sốt đất", HoREA đề xuất một loạt các loại thuế
- 8 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Định
- Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ
- Đêm nay (22/4), Việt Nam sẽ đón trận mưa sao băng cổ nhất thế giới