Hà Nội: Gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/4, UBND - Ủy ban Bầu cử thành phố - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 để thông báo về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố; phổ biến kế hoạch tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và 49 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 Quang cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai và thực hiện các quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (vào ngày 16,17/4) và thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội do Thành phố giới thiệu là 49 người và lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 160 người, bảo đảm cơ cấu thành phần và số dư cần thiết.
Qua các bước hiệp thương, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố được lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.
 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị
Với mục tiêu cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương; thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt toàn thể các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố, phổ biến Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và hướng dẫn các ứng cử viên đại biểu xây dựng chương trình hành động.
“Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, chúng tôi mong muốn rằng những nội dung triển khai tại Hội nghị ngày hôm nay sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích để các vị đại biểu tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố và thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng luật, đúng chương trình, kế hoạch, góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026” – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nói.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn đã thông báo với các ứng cử viên về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2016-2020, 4 tháng đầu năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026 của thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân phổ biến về kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã gợi ý xây dựng chương trình hành động của người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Trong đó, nhấn mạnh về xây dựng nội dung chương trình hành động; kỹ năng trình bày chương trình hành động của ứng cử viên đối với cử tri; cách thức trao đổi, đối thoại, giải đáp thắc mắc của cử tri trực tiếp ở thôn, xóm, tổ dân phố.
 Ứng viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trao đổi tại Hội nghị
Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đại diện ứng cử viên đại biểu Quốc hội bày tỏ trân trọng đối với Ủy ban Bầu cử thành phố và các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện thông tin về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động chu đáo, chân thành, trách nhiệm. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ủy ban Bầu cử thành phố, các cấp, các ngành, cử tri tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các ứng cử viên trong công tác tiếp xúc cử tri; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự và thực hiện công bằng trong bầu cử, để cuộc bầu cử an toàn, chất lượng.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội - Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và tại Hội đồng nhân dân các cấp - Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.
“209 ứng cử viên đại biểu tại Hội nghị ngày hôm nay là những người tiêu biểu nhất, sẽ đại diện cho gần 6 triệu cử tri của Thủ đô tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố luôn kỳ vọng các vị ứng cử viên khi được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ mang hết tâm huyết, khả năng và trí tuệ của mình để cống hiến và xây dựng Thủ đô của chúng ta ngày càng phát triển văn minh và hiện đại” – Phó Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần