Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Giá bán nhiều loại trái cây giảm mạnh

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, giá các mặt hàng trái cây trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh. Kể cả trái cây trong nước và nhập khẩu đều giảm từ 30 - 50% giá bán trước đó.
Nho đen móng tay nhập khẩu từ Mỹ chỉ còn 244.000 đồng/kg; cherry nhập khẩu từ Mỹ loại to đẹp chỉ bán chưa đến 280.000 đồng/kg tại siêu thị.
Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã dạo quanh thị trường trái cây trên địa bàn Hà Nội mấy ngày gần đây, hầu hết các mặt hàng đều giảm giá mạnh. Không chỉ có trái cây sản xuất trong nước mà nhiều trái cây nhập khẩu đã giảm đến một nửa giá so với trước đây.
Cụ thể, tại một số siêu thị, trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc đã giảm mạnh. Như trái nho đen móng tay nhập khẩu tại Mỹ trước đây có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg, hiện tại chỉ còn bán với giá 140.000 - 250.000 đồng/kg, giảm đếm 50% giá so với trước. Nho đen không hạt nhập khẩu từ Úc giảm từ 240.000 - 250.000 đồng/kg xuống còn 190.000 - 200.000 đồng/kg.
Trái cherry nhập khẩu từ Mỹ loại to đẹp trước đây bán khoảng 500.000 đồng/kg, nay tại một số siêu thị chỉ còn bán với giá gần 280.000 đồng/kg, giảm khoảng trên 40% giá so với trước.
Tương tự với 2 loại quả trên, táo các loại nhập khẩu từ Mỹ và Úc đều đã giảm từ 30 - 40% so với trước đây.
Xoài cát chu bán trong siêu thị mới có giá 33.000 đồng/kg.
Cùng với trái cây nhập khẩu, các loại trái cây trong nước cũng giảm giá mạnh. Cụ thể, xoài tượng có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại to hay nhỏ. Xoài cát chu loại xuất khẩu có giá bán từ trên 30.000 - 50.000 đồng/kg, giảm khoảng 30% giá so với trước đây.
 Xoài tượng bán ngoài thị trường giảm còn 30.000 đồng/kg.
Ổi Hưng Yên và Hải Dương đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp trong siêu thị có giá từ 12.000 - 25.000 đồng/kg tùy loại. Cam sành xuất sứ Nam bộ có giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg loại to, đẹp bán tại siêu thị.
Tại các chợ và một số hàng bán rong quả nhỏ chỉ còn 15.000 - 20.000 đồng/kg. Các loại cam, ổi cũng giảm giá khoảng từ 30% giá so với trước.
Cam sành loại ngon bán trong siêu thị chỉ có dưới 30.000 đồng/kg.
Măng cụt đầu mùa có giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo loại quả to hay nhỏ. Hiện tại các siêu thị và thị trường tự do chỉ còn bán từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Thanh long ruột đỏ trước đây bán từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo loại to hay nhỏ, hiện nay chỉ còn bán với giá từ 30.000 - 45.000 đồng/kg. 2 loại quả này cũng đang giảm giá sâu từ 40 - 50% giá so với thời điểm trước.
Theo chia sẻ của một số tiểu thương, giá bán các loại trái cây đều giảm là do lượng hàng nhập từ nước ngoài vào nhiều. Giá trái cây nhập khẩu từ nước ngoài giá rất thấp. Một số chủ cửa hàng nhập khẩu hàng trái cây chia sẻ: Từ khi có chiến tranh thương mại Mỹ - Trung giá nhập khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu là trái cây đã giảm mạnh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ