Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - Gia Lai: Chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác

Kinhtedothi - Chiều 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua và xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị, về phía TP Hà Nội có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.
Trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Xuân Phước cho biết, song song với nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn của hai địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác, phát triển.
Cụ thể, năm 2019, đoàn công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, công tác đấu thầu và đấu thầu qua mạng. Ngành Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành Du lịch thành phố Hà Nội xuất bản bản đồ du lịch Hà Nội - Gia Lai, ký kết hợp tác giai đoạn 2016-2020; mới đây đã kết nối đưa đại diện 70 DN Hà Nội tới Gia Lai khảo sát tour, tuyến du lịch. Hiện nay, có 125 DN, chi nhánh DN có công ty mẹ ở Hà Nội đang hoạt động tại Gia Lai; ngược lại có 16 DN, chi nhánh DN của Gia Lai đang hoạt động ở Hà Nội. Đáng chú ý, trong công tác an sinh xã hội, năm 2012, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công của tỉnh…
 Thành phố Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tích phát triển rất đáng khích lệ trong những năm qua. 
Đánh giá cao kết quả hội nghị và các nội dung, lĩnh vực hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Ban Thường vụ cấp ủy hai địa phương khuyến khích các ban, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác. 
“Điều quan trọng là khâu tổ chức thực hiện các nội dung đã thống nhất. Mỗi cơ quan, ban, ngành hai địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đeo bám thực hiện đến nơi đến chốn và bảo đảm hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần khai thác thế mạnh của nhau nhân lên thành sự phát triển chung của mỗi địa phương” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. 
Nhất trí cao với ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang cho biết, Gia Lai là tỉnh nghèo, đất rộng, người thưa. Nhiệm kỳ tới, tỉnh vẫn tiếp tục xác định trọng tâm phát triển là đổi mới phát triển nông nghiệp, tập trung xóa đói giảm nghèo; chú trọng khai thác tiềm năng thiên nhiên, lợi thế văn hóa để phát triển du lịch... Trong quá trình đó, việc hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các ngành, các cấp Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị, sau hội nghị hai bên sẽ giao cho Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh hoàn thiện biên bản hợp tác để ký kết làm căn cứ cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện. Về phía tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm, bảo đảm hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác. Trước mắt, tỉnh sẽ triển khai chuẩn bị tổ chức sớm đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thăm và làm việc với Hà Nội.
Nhân dịp này, Đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng tỉnh Gia Lai 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ