Hà Nội: Giải quyết việc làm, chăm sóc người có công vượt kế hoạch

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2016, nhìn chung an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được TP quan tâm, chăm lo.

Chiều 30/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, kinh té TP đạt mức tăng trưởng 8,03% - cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Sự phát triển này đã góp phần tạo ra nhiều việc làm, tăng quy mô lao động.
 Giám đốc Sở LĐTB&XH Khuất Văn Thành khen thưởng cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua năm 2016
Tính đến hết năm 2016, toàn TP đã giải quyết việc làm cho 151.800 người; cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của TP số tiền 513 tỉ đồng. 3.000 lao động đã được các đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Ả rập xê út và một số nước châu Phi.

Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn đã tuyển sinh và đào tạo cho 148.000 lượt người, góp phần nâng tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 56,93%. Tính đến cuối năm 2016, toàn TP giảm được 23.592 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 3,64% xuống còn 2,37%.

Trong năm 2016, công tác chăm sóc, thực hiện chính sách đối với người có công đạt kết quả vượt từ 27% đến 86% so với kế hoạch đề ra. Toàn TP đã vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 30,8 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 378 nhà ở cho hộ gia đình người có công với tổng kinh phí 16,8 tỉ đồng; tặng 5.944 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền 4,9 tỉ đồng; tu sửa và nâng cấp 156 công trình ghi công liệt sĩ. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, TP đã vận động được 104,42 tỉ đồng để hỗ trợ gia đình người có công xây dựng mới và sửa chữa nhà ở.

Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thực hiện gần đạt 100% kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2016, toàn TP có gần 1,8 triệu trẻ em, trong đó 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 50.786 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Đã có 99,2% trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng nhiều hình thức. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đã vận động được 18,6 tỉ đồng và phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành phát động phong trào thi đua năm 2017 với các chỉ tiêu. Cụ thể, sẽ giải quyết việc làm cho 152.000 lao động, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm xuống dưới 4%; đào tạo nghề cho 150.000 lượt người, tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 59,5%.

Theo kế hoạch, năm 2017 có 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dang cư nơi cư trú. Đồng thời hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 7.298 hộ gia đình người có công…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần