Hà Nội giảm 9,7% số vụ tai nạn giao thông

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/10, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đảm bảo trật tự, ATGT 9 tháng đầu năm 2017 với các tỉnh thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị. Về phía TP Hà Nội có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu và đại diện các sở, ngành TP.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ban ATGT TP Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2017, TNGT trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, từ ngày 16/12/2016 - 15/9/2017, Hà Nội xảy ra 1.045 vụ TNGT, làm 414 người chết, 828 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 113 vụ (9,7%), giảm 12 người chết (2,81%), giảm 106 người bị thương (11,3%).

TNGT chủ yếu vẫn xảy ra trên đường bộ với tỷ lệ: Cao tốc: 23 vụ (2,2%); nội thị: 426 vụ (40,8%); QL: 274 vụ (26,2%); TL: 141 vụ (13,5%); đường liên thôn, xã: 161 vụ (15,4%)

Riêng trên đường sắt xảy ra 20 vụ làm chết 17 người, bị thương 2 người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT vẫn là những lỗi hành vi như: không chú ý quan sát (25,3%); đi sai phần đường (21,9%); vượt sai quy định (3,3%); vi phạm tốc độ (8,6%); chuyển hướng sai quy định (10,1%); đi vào đường cấm (1%); không giữ khoảng cách an toàn (8,3%); nguyên nhân khác (21,1%); người đi bộ qua đường không đúng quy định (0,4%).

Tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra 14 vụ, làm 03 người chết, 01 người bị thương; chìm đắm 12 phương tiện.

Đáng nói là độ tuổi của các nạn nhân bị TNGT còn khá trẻ. Cụ thể số nạn nhân dưới 18 tuổi chiếm 3,6%; từ 18 - 27 tuổi chiếm 31,3%; từ 28 - 55 tuổi chiếm 57%; trên 55 tuổi chiếm 6,4%; chưa rõ độ tuổi chiếm 1,6%.

Tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn Hà Nội 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. TP đã cơ bản giải quyết được 8/41 điểm UTGT trong năm 2017; xử lý được 32/46 điểm đen về TNGT.

UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT. 9 tháng qua, Công an TP đã kiểm tra, xử lý 546.428 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 176,370 tỷ đồng; tạm giữ 15.088 phương tiện; tước 155.780 bộ giấy tờ và giấy phép lái xe.

Sở GTVT Hà Nội cũng đã thu hồi 5.627 phù hiệu đối với các phương tiện vi phạm tốc độ hoặc thời gian làm việc của lái xe. Thanh tra Sở GTVT lập biên bản vi phạm hành chính 21.537 trường hợp, phạt tiền gần 38,6 tỷ đồng, tạm giữ 258 phương tiện, tước giấy phép 2.371 trường hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần