Hà Nội: Ngành y tế “trực chiến” xuyên Tết

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/1, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã thông tin về công tác đảm bảo y tế dịp Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, ngành y tế bố trí trực công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế và tại các bệnh viện xuyên Tết.

Giảm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, đến chiều 23/1, tổng số bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện là 5.231 người. Tổng số bệnh nhân khám cấp cứu là 1.770 trường hợp; khám do tai nạn là 217 người; trong đó, có 87 trường hợp khám do tai nạn giao thông, giảm 40 trường hợp so với năm 2019 (127 trường hợp).

 Số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông ngày 29 Tết giảm 40 trường hợp so với năm 2019

Trong Tết Nguyên đán, Văn phòng Sở Y tế bố trí cán bộ trực lãnh đạo, cán bộ trực 24/24 giờ. Về công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm, tuyến TP có 5 đội cơ động phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế Dự phòng; 3 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm tại Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; mỗi quận, huyện, thị xã có 2 đội cơ động kết hợp vừa phòng chống dịch vừa phòng chống ngộ độc thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP bố trí đủ nhân lực và máy đo kiểm thân nhiệt thực hiện công tác kiểm dịch у tế quốc tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; các đơn vị trong toàn ngành y tế nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP và Sở Y tế về việc tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do virus để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho hay, hiện trên địa bàn Hà Nội không có dịch bệnh, chưa ghi nhận ca bệnh viêm phổi nặng do virus corona xâm nhập; không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cấp cứu khám chữa bệnh được triển khai nghiêm túc, đảm bảo theo quy định…

“Trực chiến” 24/24 giờ

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, ngành y tế bố trí trực công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế và các bệnh viện đều bố trí đủ nhân lực, cơ số thuốc và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Cụ thể, tại các trung tâm y tế trực 120 người/ngày; các phòng khám đa khoa 104 người/ngày; trạm y tế trung bình 584 người/ngày.

Tại các bệnh viện trực 4 cấp với tổng số 1.750 người/ngày; trong đó, trực khám bệnh, cấp cứu 290 người/ngày; trực tại các khoa phòng điều trị 1.200 người/ngày; trực lãnh đạo điều hành, hành chính, phục vụ 250 người/ngày. Trực cấp cứu 115 bố trí 14 kíp/ngày, điều hành 3 người/ngày, tổng số 45 người.

Các bệnh viện bố trí các đội cấp cứu cơ động ngoại viện (tổng 26 đội) trực tiếp nhận thông tin, cấp cứu cho các trường hợp trên địa bàn (phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 trong hoạt động cấp cứu ngoại viện)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần