Hà Nội giảm mây, trời hửng nắng nhẹ

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về diễn biến thời tiết ngày và đêm 19/4, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù.

Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lúc này đang là 22 độ, độ ẩm xấp xỉ 90%, gió nhẹ, trời tạnh ráo. Sáng nay đôi lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần từ 22-26 độ, độ ẩm giảm dần từ 90-65%.  Trưa, chiều nay đôi lúc có mưa rào. Lần này hệ thống thời tiết gây mưa là hội tụ gió trên cao 1500m, nhưng nó không hoạt động mạnh nên diện mưa sẽ không đều và thời gian mưa không kéo dài, nửa phía bắc dễ mưa hơn nửa phía nam. Nhiệt độ cao nhất chiều nay khoảng hơn 28 độ. Đêm nay Hà Nội ko mưa, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 23 độ.
 Nguồn ảnh Internet
Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông. Khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần