Bắc Bộ nắng ấm về trưa và chiều

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/3), Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có mưa, trời nắng về trưa và chiều.

Trên độ cao 5.000m lại có một rãnh áp thấp di chuyển từ Tây sang Đông. Hiện tại rãnh áp thấp đang gây mưa rào và dông ở phía Tây Bắc Bộ.

Do rãnh áp thấp đi chậm hơn hôm qua nên tác động của nó tới Hà Nội sẽ muộn hơn. Đến gần trưa nay Hà Nội có khả năng mưa, trong đó phía Tây và phía Bắc Hà Nội dễ có mưa hơn các nơi khác. Nhiệt độ khu vực Hà Nội hôm nay từ 20 - 27 độ C, thời tiết khá ấm áp. Độ ẩm hôm nay tiếp tục tăng, thấp nhất từ 78 - 83% (hiện tại đang khoảng 96%).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có mưa, trời nắng về trưa và chiều. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối và đêm; khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/3:
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 ​- 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 ​- 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65​ - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17​ - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên​-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 68​ - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​ - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55​ - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​ - 25 độ C, cao nhất từ 25​ - 28 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55​ - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19​ - 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 ​- 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​ - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần