Hà Nội giảm mưa, sương mù, nhiệt độ ấm dần

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa bao trùm các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù về đêm và sáng.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

 Nguồn ảnh Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

7h sáng ngoài trời Hà Nội vẫn nhiều sương mù, có nơi vẫn có tình trạng quá mù ra mưa nhỏ. Nhiệt độ đang là 18 độ và độ ẩm 94%. Hôm nay tình trạng sương mù vẫn còn nhưng không bằng hôm qua. Đến chiều sẽ có lúc giảm mây, hửng sáng. Nhiệt độ hôm nay tăng lên mức 22 độ. Mưa hôm chủ yếu là dạng quá mù ra mưa nhỏ, mưa phùn trong nửa đầu buổi sáng, diện mưa không rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần