Sự nỗ lực, cố gắng của Hà Nội được doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

Công Thọ - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 13/12, Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Quý 4/2017 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì có các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
 Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Quý 4/2017 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã
Tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng báo cáo về Kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
Theo đó, Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ do Trung ương, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo và kế hoạch của UBND Thành phố đề ra trong năm cơ bản hoàn thành với tỉ lệ đúng hạn, chất lượng cao.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCS Đảng luôn đổi mới, sâu sát, cụ thể theo hướng 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả “một việc - một đầu mối xuyên suốt” gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”.

Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị "Hà Nội 2017 – Hợp tác đầu tư và phát triển” với hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức và hơn 600 nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự, qua đó khẳng định Thành phố đã, đang và sẽ tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo sự đột phá về thu hút đầu tư.

Thành phố đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính; kiện toàn tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn…

Kết quả đó đã được các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đoàn Giám sát của Quốc hội, Đoàn khảo sát thực hiện Đề án Trung ương 6, Đoàn khảo sát về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập về làm việc với Hà Nội đánh giá rất cao.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

Các cấp chính quyền của Thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Sự nỗ lực, cố gắng của Thành phố đã được cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số CCHC (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

  Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng báo cáo về Kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Các cấp chính quyền của Thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Sự nỗ lực, cố gắng của Thành phố đã được cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số CCHC (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cũng nêu một số mặt còn khuyết điểm, hạn chế như: Một số nhiệm vụ Chính phủ giao chưa đạt tiến độ theo yêu cầu; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về CCHC năm 2017 chưa đạt và hoàn thành như: tỷ lệ số lượng TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp (chỉ tiêu phấn đấu trên 40%, ước tính đến cuối năm 2017 chỉ đạt 29,9%), một số TTHC còn thiếu tính liên thông và cơ chế phối hợp thực hiện).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố tuy được cài thiện đáng kể, nhưng còn 05 chỉ số thành phần đạt thấp cần tiếp tục có giải pháp để cải thiện thứ hạng trong thời gian tới...

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thành phố đã lựa chọn chủ đề triển khai năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Một trong những nội dung lớn nhất vẫn là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng Đề án và triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức sự nghiệp công, Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn lại các điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế. Thí điểm đổi mới, xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

Đặc biệt, sẽ sắp xếp, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả.

Cùng đó, thành phố sẽ nghiên cứu hợp nhất các Trung tâm bảo trợ thuộc Sở LĐ-TB&XH có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành Trung tâm bảo trợ đa năng. Thực hiện mô hình Trung tâm Y tế đa chức năng cấp huyện; rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế.

Với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, sẽ hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư… cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Đặc biệt, thành phố sẽ thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố; số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh và các cơ chế, chính sách về phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đã có những chuyển biến tích cực

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26-5-2016 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, qua đó một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, rõ rệt. Bộ mặt đô thị của Thủ đô ngày càng sạch hơn, đẹp hơn, văn minh hơn; trật tự đô thị, trật tự công cộng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hướng tới văn minh, hiện đại.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 17.422 công trình, trong đó số công trình có vi phạm là 1.916 công trình (không phép: 765 công trình; sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kết: 334 công trình; xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường: 69 công trình; xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp: 748 công trình).

  Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô

UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý 1.571 trường hợp vi phạm, đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 345 trường hợp. UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.740 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện các quy định về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định.

Tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng đô thị và nâng cao chất lượng quản lý đô thị; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; Tăng cường công tác duy trì, bảo đảm vệ sinh môi trường ngày càng sạch hơn; tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” thông qua các hoạt động cụ thể, trọng tâm là củng cố ý thức cộng đồng và niềm tự hào là người dân Thủ đô...

Chưa tạo được phong cách ứng xử văn minh người Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, về việc rà soát, sắp xếp hệ thống biển hiệu trên địa bàn TP, ông Tô Văn Động đề nghị các quận, huyện, sở ngành tiếp tục phối hợp với ngành văn hóa, thể thao thực hiện tốt các nhiệm vụ: Sở VH-TT sẽ chủ trì, phối hợp các quận huyện, sở ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý quyết liệt những vi phạm quảng cáo, biển hiệu.

Sở VH-TT đã ra hai văn bản liên ngành, trước mắt là trước Tết dương lịch sẽ thanh tra, kiểm tra và sẽ phối hợp với các quận, huyện giải quyết những biển hiệu vi phạm; Lựa chọn các từng nhóm vi phạm để đưa ra giải pháp giải quyết quyết liệt như xử lý nhãn hàng, lựa chọn doanh nghiệp vi phạm nhiều để xử lý trước; Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới công dân, doanh nghiệp về hoạt động quảng cáo, biển hiệu; Tổ chức triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP; Các quận, huyện, thị xã tiếp tục xây dựng thực hiện các tuyến phố văn minh…

 Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động phát biểu

Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động cũng đề nghị: trước ngày Noel và Tết Dương lịch sẽ rà soát, trang trí ở những tuyến phố chính để phục vụ đón Tết dương lịch và Noel. Sở VH-TT đề nghị các quận, huyện rà soát những trang trí cũ, xấu thì phải dỡ bỏ, tổ chức trang trí quận huyện mình để đón Tết; Ủng hộ quan điểm của Thanh Xuân nhưng đề nghị quận Thanh Xuân cần có phương án cụ thể để sở báo cáo thành phố, việc trang trí bano phục vụ chính trị với số lượng là bao nhiêu.

Liên quan đến việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, Giám đốc Sở VH-TT cho biết, bên cạnh những việc làm được vẫn còn hạn chế tồn tại: Chưa có sự thay đổi rõ nét của người dân, vẫn còn hiện tượng lối sống ích kỷ, vô cảm, vô văn hóa; Trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế; Chưa tạo được phong cách ứng xử văn minh người Hà Nội đặc trưng riêng biệt. Ông lấy ví dụ về việc vừa qua, có việc cha đẻ và mẹ kế bạo hành cháu bé 10 tuổi cho thấy trình độ hiểu biết pháp luật, lối ứng xử còn rất hạn chế.

Giám đốc Sở VH-Hà Nội đề nghị cần giáo dục, lối sống trong gia đình đến nhà trường ngay từ nhỏ như nói chuyện chuyên đề về văn hóa; Tiếp tục tuyên truyền hai quy tắc ứng xử tới từng người dân, đưa văn hóa ứng xử vào từng đơn vị, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội trong đơn vị; Phát huy sáng tạo đội ngũ văn trí thức thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, mở lớp tập huấn cho các nhóm đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức.

Tiếp tục đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, con người, nâng cấp các nhà hát của Hà Nội, đổi mới đa dạng các nhà văn hóa, trước mắt là nhà văn hóa thôn; Cùng chung tay xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh như không nói tục, chửi bậy trong nhà trường, đoàn thanh niên tham gia giáo dục thế hệ trẻ, công an thành phố nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông…

Khi các lực lượng đi khỏi thì vi phạm “đâu lại hoàn đấy”

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện cho biết, sau một thời gian triển khai, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã nảy sinh nhiều tồn tại, thường chỉ khi lực lượng chức năng ra quân thì lòng đường, hè phố mới nền nếp, sạch sẽ, khi các lực lượng đi khỏi thì vi phạm “đâu lại hoàn đấy”.

Để xử lý nghiêm sai phạm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiến nghị thành phố cho phép sử dụng phương tiện nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm qua hình ảnh. Bởi trên thực tế, chỉ cần xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng Nghị định số 46/NĐ-CP với mức xử lý 25 triệu đồng/vi phạm hè phố thì cũng đã rất hiệu quả, không cần phải tăng gấp đôi mức xử lý như đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh. “Phạt nguội” di động với những vi phạm lòng đường, vỉa hè sẽ giúp khắc phục những bất cập trong xử lý vi phạm hiện nay và quy định này đã được Chính phủ cho phép thực hiện.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất các quận, huyện, thị xã phối hợp tuyên truyền về việc tăng mức phí trông giữ phương tiện từ 1/1/2018 cho phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng nghị quyết của HĐND TP tại kỳ họp thứ 5; Công an TP Hà Nội phối hợp rà soát để nắm vững lượng ô tô, xe máy cũng như lượng xe máy quá hạn sử dụng trên địa bàn thành phố và xử lý theo đúng quy định.

Nâng cao trách nhiệm, sự tích cực, năng động của người đứng đầu 

Tiếp thu ý kiến và một số kiến nghị của 10 lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến này và có trả lời ngay trong tuần.

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, để nâng cao hiệu quả các nội dung của "Năm kỷ cương hành chính 2017" và thực hiện Chỉ thị 08, trong thời gian tới, cần phải nâng cao trách nhiệm, sự tích cực, năng động của người đứng đầu các cấp, các ngành.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bí thư, chủ tịch các quận, huyện, thị xã, phường, xã; giám đốc các sở, ban, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn để năm 2018 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" sẽ đưa được chất lượng thực hiện công việc lên một mức mới.

Cháy ở khu vực nào, đội trưởng quản lý ở khu vực đó phải bị kiểm điểm

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, về kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô sau hơn một năm thực hiện cho thấy công tác quản lý đô thị được Thành phố quan tâm đẩy mạnh thực hiện, từng bước có chuyển biến tiến bộ; nhiều tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị mới được chỉnh trang, triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng, cùng với đó, có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Người dân tự giác xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và các đường hoa, vườn hoa...

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận

Về việc chỉnh trang vỉa hè thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố quy định chỉ thay những tuyến phố đã quy hoạch ổn định để việc lát vỉa hè bằng đá ổn định, lâu dài, nhưng khi thực hiện, một số nơi làm chưa tốt, vấn đề này thành phố sẽ tiến hành thanh tra.

Về quản lý trật tự xây dựng, năm 2016, thành phố phát sinh 2.200 trường hợp vi phạm, năm 2017 có 1.916 trường hợp vi phạm, dù Sở Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực xử lý nhưng năm 2017 vẫn còn 345 trường hợp chưa hoàn thành.

“Nhìn lại con số phát sinh và những trường hợp đã xử lý cho thấy chúng ta có quyết liệt và tiến bộ của các cấp, dù chúng ta mong muốn không có trường hợp phát sinh”.

Đối với vấn đề xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, Hà Nội đã có tiến bộ so với trước nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Về việc xử lý chất thải, mặc dù hiện nay thành phố đã xử lý được 28,7%. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các dự án mới cần phải được triển khai quyết liệt hơn. Vấn đề cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, dù 80% dân số nằm ở khu vực nông thôn nhưng Hà Nội đặt mục tiêu đạt 100% toàn Thành phố, nay đạt tỷ lệ 49% người dân được dùng nước sạch.

“Chúng ta đã đưa ra những mục tiêu lớn, thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nhằm mang đến chất lượng sống cho người dân tốt hơn. Thời gian tới, TP giữ nguyên mục tiêu 100% để phán đấu hoàn thành”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định.

Công tác vệ sinh môi trường tuy có tiến bộ nhưng năm 2017 vẫn có 4 tháng vướng mắc ở bãi rác Xuân Sơn, sau đó, vấn đề này được giải quyết, xử lý, các huyện xử lý nhanh vấn đề rác tồn đọng.

Về vấn đề giao thông, từ nghị quyết của HĐND, UBND TP đã xây dựng kế hoạch phân công từng năm, triển khai từng bước và phối hợp vận động, tuyên truyền để triển khai.

“Chúng ta hay nói giao thông là vấn đề của thời đại, kể cả nỗ lực mấy chăng nữa, sức ép về giao thông vẫn tiếp tục, nhưng không nỗ lực là thảm họa, nên trách nhiệm của TP rất lớn, cần phải tập trung giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông”, Bí thư nhấn mạnh.

Nói về việc TP sử dụng phần mềm đỗ xe iParking, Bí thư cho biết, hiện tại, UBND TP thực hiện đồng loạt trên nhiều khu vực đây là phần mềm giúp cho việc quản lý minh bạch, rất văn minh.

Về việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được triển khai, cho thấy sự quyết liệt, nỗ lực của TP. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện Hai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng được triển khai bước đầu đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn hạn chế, cần phải nỗ lực hơn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đánh giá, công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017 vẫn là thách thức bởi số vụ cháy có giảm nhưng những tháng cuối năm xảy ra liên tục các vụ cháy, số người chết vẫn bằng năm trước, mới ngày hôm qua (12/12) 3 nhà bị cháy. Đồng chí cho rằng, các giải pháp để phòng cháy, chữa cháy cần quyết liệt, hiệu quả hơn.

“Cháy ở khu vực nào, đội trưởng quản lý ở khu vực dân cư đó phải bị kiểm điểm, tiếp đó là bí thư, chủ tịch, không thể để không ai có trách nhiệm. Để tình trạng cháy liên tục là không thể chấp nhận được, trong khi đô thị ngày càng lớn, đông hơn”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhắc lại và bày tỏ đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Tất cả những hạn chế phải quy được về trách nhiệm của cá nhân để khắc phục, không có tình trạng không ai chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo thành phố, bí thư, chủ tịch các quận, huyện, thị xã phải xác định rõ trách nhiệm của mình, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Nếu các xã, phường không khắc phục được những hạn chế ngay tại địa bàn mình quản lý, không huy động được sự đồng thuận cùng vào cuộc của người dân thì rất khó để thành phố giải quyết được việc chung.

Bí thư dẫn lại ý kiến của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện về việc chỉ khi lực lượng chức năng ra quân thì lòng đường, hè phố mới nền nếp, sạch sẽ, Bí thư cho rằng, khi Hà Nội thực hiện việc lập lại trật tự công cộng khu vực lòng đường, vỉa hè, chúng không làm rầm rộ nhưng phải bền vững “làm thế nào để người dân phải đồng hành với chúng ta”.

Trong vấn đề cấp nước sạch, Bí thư Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND thành phố họp với chủ đầu tư để cam kết thực hiện đúng tiến độ đường ống số 2 sông Đà, bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân nhanh chóng nhất.

Tiếp tục thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", Bí thư nhận xét, kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức tăng lên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liếp tiếp tăng trong những năm gần đây (năm 2016 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2015 và là năm đầu tiên bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước... tuy vậy, việc cải cách hành chính vẫn phải tiếp tục với khối lượng công việc, nhiệm vụ rất lớn, phải đạt kết quả tốt hơn.

Về thực hiện chủ đề của năm 2018, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. UBND thành phố, các sở, ngành, quận huyện thực hiện theo các nhóm nhiệm vụ mà UBND thành phố đã nêu ra trong báo cáo tại Hội nghị.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc đổi mới sắp xếp hệ thống, hoàn thiện quy trình, quy chế về ISO, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sự tham gia của người dân...

Trước khối lượng công việc năm 2018 rất lớn và khó khăn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, công việc đề ra, trước mắt hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong năm 2017.