Hà Nội: Giáo viên bắt buộc đeo khẩu trang

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà, các đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách theo quy định.

Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc với giáo viên. Ảnh: Bảo Trọng

Cụ thể, ngày 13/5, Công đoàn ngành giáo dục TP Hà Nội đã có văn bản gửi các Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị phòng, chống dịch Covid-19 sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo đó, Công đoàn ngành giáo dục yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động trong đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên tự giác, tự nguyện tham gia cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở trực thuộc được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách theo quy định. Theo bà Trần Thị Thu Hà, việc đeo khẩu trang nói trên là quy định bắt buộc.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc phải tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh, phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trợ, nhà ở công nhân; không vứt rác ra đường, bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt;

Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp, nhất là văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hoá thương mại, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng; đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên tự giác thực hiện giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt khi dừng chờ đèn đỏ để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và cho người xung quanh.