Hà Nội: Hàng nghìn người được khám bệnh miễn phí

Lại Tấn - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/4, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) nhiều bệnh viện đồng loạt tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân tại Hà Nội nhân Ngày sức khỏe Thế giới 7/4.

Đây là hoạt động của các bệnh viện như Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Phổi T.Ư, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết T.Ư hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới.
Tại buổi khám, người dân sẽ được khám miễn phí các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường); sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung bằng các trang thiết bị hiện đại.
 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, ngay trong buổi sáng số lượng người dân tham gia khám, tầm soát bệnh miễn phí rất đông, có thể lên tới hàng nghìn người. 
Được biết, xe lưu động của Viện huyết học truyền máu T.Ư đã tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu của 100 người.

Theo PGS.TS Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư: ''60 thầy thuốc, bác sĩ của Bệnh viện Phổi T.Ư tham gia chương trình khám bệnh miễn phí. Dự kiến, chúng tôi sẽ khám sáng lọc cho khảng 1.000 người.

Đồng thời, bệnh viện sẽ phát thuốc, thực phẩm chức năng miễn phí cho người dân, với tổng kinh phí ước tính khoảng 300 triệu đồng''.

Người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt khám từ sáng sớm.

Hoạt động sẽ khám, tầm soát bệnh miễn phí kéo dài đến 11h30 sáng 7/4.
Trước đó, tại Chương trình Ngày Sức khỏe thế giới, hơn 5.000 đoàn viên thanh niên và lực lượng y bác sĩ trẻ sẽ tham gia đồng diễn dân vũ và tập thể dục 3 phút giữa giờ.
Sau lễ phát động là chương trình đi bộ hưởng ứng ''Ngày sức khỏe thế giới và chương trình sức khỏe Việt Nam” với chủ đề “Đi bộ 10.000 bước chân''.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần