Hà Nội hết mưa, tiết trời thu mát

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Bắc nắng sẽ tăng dần trong ba ngày tới, sau đó trời sẽ dịu mát hơn. Nguyên nhân là do áp thấp nhiệt đới trong những ngày vừa qua hiện nay đã đi vào Biển Đông, trong 24h tới nó có khả năng mạnh lên thành bão với tên là MAWAR.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 15-18 độ vĩ Bắc, nên khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đêm 02/9, rạng sáng 03/9 bão sẽ đổ bộ vào gần phía Hong Kong - Trung Quốc. Cơn bão này sẽ làm cho miền Bắc trong 3 ngày tới giảm mây, giảm mưa, nóng hơn.   Sau đó khi bão đổ bộ nó có thể thiết lập lên một rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, khiến trời nhiều mây trở lại và có thể xuất hiện mưa. Nhưng mưa sẽ không to, diện mưa cũng không rộng.

Cơn mưa vào lúc rạng sáng nay ở Hà Nội khiến cho thời tiết ngoài trời lúc này đang rất chi là đã. Nhiệt độ chỉ khoảng 26 độ, độ ẩm xấp xỉ 100%, gió nhẹ.  

Hôm nay nắng bắt đầu xuất hiện trở lại, cường độ ở mức vừa phải, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ, không nóng lắm. Hôm nay Hà Nội không còn khả năng có mưa.  

Diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-8%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-7 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 65-98%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần