Hà Nội dành 7 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh thiệt hại do bão số 10

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/9, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ra thông báo về việc TP Hà Nội hỗ trợ 7 tỷ đồng các tỉnh miền trung do bão số 10 gây ra.

Nhiều ngôi nhà tan hoang sau bão số 10. Ảnh: Dân Trí.
Thông báo nêu rõ: Trong những ngày qua, cơn bão số 10, có sức gió 115 - 150km (cấp 12- 13), đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân. Trong đó, ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Trước tình hình đó, để kịp thời hỗ trợ các tỉnh và Nhân dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do bão gây ra, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, ngày 18/9/2017, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo Ban Thường trực UB MTTQ TP Hà Nội ban hành Quyết định số 496 về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ 2 tỉnh thiệt hại nặng nề nhất gồm Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng; Hỗ trợ 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP Hà Nội hỗ trợ các gia đình có người chết ở những địa phương do bão số 10 gây ra nêu trên là: 10 triệu đồng/người; người bị thương 5 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ ban đầu là 7 tỷ đồng, được trích từ quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội.