Hà Nội: Hỗ trợ vật phẩm y tế cho lực lượng tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho lực lượng tình nguyện viên xung phong vào điểm nóng dịch bệnh, chiều 16/9, Thành đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với quỹ Stronger with Amser (SAS) của Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam tổ chức vận động, kêu gọi vật phẩm y tế để hỗ trợ tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.

Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội và với quỹ Stronger with Amser (SAS) của Hiệp hội học sinh Hà Nội – Amsterdam đã kêu gọi ủng hộ được 7600 chiếc khẩu trang N95; 53.500 chiếc khẩu trang y tế 04 lớp; 1.300 bộ đồ bảo hộ y tế cấp II; 1.350 tấm chắn giọt bắn; 1.500 Túi y tế cá nhân SAS.
 Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ vật phẩm y tế cho lực lượng tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam. 
Đáng chú ý, trong mỗi túi y tế cá nhân gồm có 10 gói Oresol; 1 lọ Berberin; 3 vỉ Cảm xuyên hương; 1 vỉ giảm đau hạ sốt; 1 lọ dầu gió Phật Linh; 10 cái mũ con sâu; 10 cái Urgo; 3 lọ nước muối sinh lý; 1 lọ Solfel chống muỗi; 1 cuộn băng dính giấy; 1 lọ C sủi. 
Tổng trị giá vật phẩm của đợt kêu gọi này là 352.000.000 đồngVật phẩm sẽ được gửi trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh, nơi các đội hình đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành Đoàn Trần Quang Hưng cho biết: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy tinh thần“Tương thân tương ái” gần 2.000 lượt thanh niên, sinh viên Thủ đô đã xung phong tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịchtại các khu vực miền Nam
“Đây là hoạt động ý nghĩa, chứng minh tinh thần dấn thân, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô ngày nay, tiếp nối truyền thống: sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân và Tổ quốc cần” – Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần