Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Hoa tươi tăng giá đột biến chiều 30 Tết

Kinhtedothi - Phiên chợ chiều nay (24/1 - tức 30 Tết), mặc dù trời mưa mau hạt, nhưng lượng người đi chợ mua hoa cây cảnh vẫn khá đông. Giá hoa tươi đã tăng đột biến so với phiên sáng nay.
Chợ hoa cây cảnh chiều 30 Tết vẫn khá đông người đi mua.

Ghi nhận của phóng viên báo kinh tế & Đô thị tại một số chợ hoa, cây cảnh trên địa bàn TP Hà Nội chiều 30 Tết. Mặc dù chiều nay trời mưa mau hạt, nhưng người dân Hà Nội đi chợ mua hoa, cây cảnh khá đông.
Theo quan sát của phóng viên, các loại cây cảnh như đào, quất, mai, hoa lan hầu hết đã được bán hết các cây, cành đẹp. Những cành đào phai, đào rừng còn sót lại thì đã nở hoa, vất chỏng trơ. Một số cành còn ít nụ nhưng người bán cũng cố vét bán đồng giá với mức 50.000 đồng/cành. Đào cành lùm Nhật Tân cành đẹp, nhiều nụ vẫn có giá khá cao từ 200.000 - 300.000 đồng/cành.
Những cây quất còn lại cũng chủ yếu là loại nhỏ, nhà vườn bán với giá từ 100.000 - 300.000 đồng/cây, nhìn chung giá đã hạ từ 30 - 50% so với một ngày trước.
 Đào cành rừng dù chỉ còn lác đác hoa nhưng vẫn khá nhiều người xem mua.

Hoa lan hồ điệp cũng không có nhiều, nhưng người mua khá đông. Giá mỗi giò hoa đã hạ 50%, còn khoảng 120.000 - 130.000 đồng/giò. Mỗi chậu hoa vẫn còn giá ván từ 2,5 - 5 triệu đồng/chậu.
Đặt biệt, các loại hoa tươi chiều nay ở các chợi truyền thống đều đã đóng cửa, chỉ còn một số điểm bán hoa còn nên giá hoa tăng khá cao. Hoa cúc có giá 100.000 đồng/chục bông, tăng 30.000 đồng/chục so với phiên chợ sáng cùng ngày. Hoa thược dược có giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/cành, tăng gấp 2 lần so với giá bán phiên sáng nay. Hoa hồng có giá bán 100.000 đồng/chục bông, cũng tăng giá gấp 2 lần so với phiên sáng. Hoa ly có giá 50.000 - 60.000 đồng/cành,cũng tăng giá gấp đôi so với phiên hôm qua.
Theo những tiểu thương, ngay từ sáng nay thị trường Hà Nội đã không có hoa nhập từ Đà Lạt, hầu hết hoa bán từ nhà vườn của một số vùng trồng của Hà Nội và hoa nhập từ trước đó. Do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầy tăng đột biến nên giá bán cũng tăng theo.
Sau đây là một số hình ảnh về chợ hoa, cây cảnh chiều 30 Tết tại Hà Nội:
Đào cành lùm không còn nhiều.

Đào cành rừng bị bỏ lại trên phố Tố Hữu, Hà Đông.

Nhiều người tìm mua đào cành.

Quất cảnh bán với giá 300.000 đồng/cây khá đông người mua.

Hoa lan hồ điệp cũng khá đông người xem mua, số lượng không còn nhiều. Giá đã giảm 50% so với hôm qua.

Chậu lan bán với giá 2,5 triệu đồng.

 
Tại chợ hoa ở Bưu Điện Hà Đông số lượng người mua dường như không giảm nhiều so với phiên chợ sáng nay.

Các loại hoa tươi đều tăng giá gấp 1,5 đến 2 lần so với phiên sáng.

 Hoa ly bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/cành, tăng gấp 2 lần so với hôm trước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chung tay tạo thói quen tiêu dùng xanh

Chung tay tạo thói quen tiêu dùng xanh

16 Oct, 08:41 AM

Từ việc mang theo túi đan bằng mây tre khi đi chợ, ưu tiên sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường đến tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hằng ngày, tiêu dùng xanh đang dần được cụ thể hóa bằng những lựa chọn thiết thực của mỗi người.

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ