Hà Nội: Hơn 500 thí sinh dự hội thi Tin học trẻ năm 2019

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội lần thứ 24 - năm 2019 với sự tham gia của 532 thí sinh đến từ 27 quận, huyện, thị xã và Học viện Teky, CLB Tin học.

 Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình trao cờ thi đua cho các đơn vị.
Đây là hoạt động thường niên cho thanh thiếu nhi Thủ đô nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, khuyến khích phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi Thủ đô.
Theo Ban tổ chức, đề thi năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành, đề cao tính ứng dụng, sáng tạo của thí sinh. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh, được đánh giá cao ở cấp cơ sở như phần mềm “Website cùng học Tiếng Việt tiểu học” của nhóm học sinh đến từ trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Ba Đình; phần mềm “Tìm hiểu luật ATGT” của nhóm học sinh đến từ trường Tiểu học TH Trưng Trắc, Hai Bà Trưng; phần mềm “Học từ vựng tiếng anh qua các trò chơi” của nhóm học sinh đến từ trường Tiểu Tiểu học - THCS Pascal, Bắc Từ Liêm…
Bên cạnh đó, còn có các phần mềm Ôn tập trắc nghiệm trên hệ điều hành Androi Trường THCS Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, Ứng dụng thành phố thông minh của TTTH Teky, Trang web "Hãy là người tham gia giao thông thông minh" THCS Việt Hưng quận Long Biên, Trò chơi: "Flappy Friends" của THCS Hoàng Hoa Thám quận Ba Đình …
 Ban Giám khảo chấm thi cho nhóm thí sinh.
Tại hội thi, các thí sinh đã tham gia đua tài tại các bảng: Phần thi chung: Bảng A (khối Tiểu học có 187 thí sinh), bảng B (khối THCS có 103 thí sinh), bảng C (khối THPT có 37 thí sinh); bảng D có 179 thí sinh với 84 phần mềm sáng tạo.
Ngay sau khi kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi sẽ họp, xét chọn và thành lập đội tuyển tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 vào đầu tháng 7/2019.
Các thí sinh tập trung làm bài thi.
Trải qua 23 năm, đã có hàng trăm tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trở thành nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.