Hà Nội: Hợp long ga ngầm đầu tiên đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Nguyễn Trọng - Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm 24/6 nhà thầu đổ bê tông hợp long đốt cuối cùng trung chuyển ga ngầm S9 (Kim Mã), ga ngầm đầu tiên trên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và Liên danh nhà thầu Hyundai & Ghella của gói thầu CP03 đã đổ đốt cuối cùng để hợp long bản trung chuyển ga ngầm S9 - dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. 
Công nhân đổ bê tông xuyên đêm hợp long trung chuyển ga ngầm S9.
Thi công từ 19 giờ đến 5 giờ sáng. Mục tiêu tháng 12 sẽ hoàn thành bản đáy để tiến hành lắp ráp máy BTM.
Với 2 tầng hầm, sâu 11m, tổng diện tích mặt sàn 4.000m2.
Công nhân thi công vào những ngày thời tiết Hà Nội oi bức do ban ngày nắng nóng gay gắt, khiến họ mất nhiều sức.
Các thiết bị máy móc được chuẩn bị rất kỹ càng để đảm bảo sự an toàn và để đảm bao việc thị công diễn ra thuận lợi nhất.
Tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5km. Đoạn trên cao 8,5km, đoạn đi ngầm 4km. Khởi công tháng 9/2010, tổng đồng tư 36.000 tỷ đồng
Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần