Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc - nhìn từ các đô thị văn hiến

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa của 3 TP Hà Nội - Huế - Sài Gòn, ngày 8/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc - nhìn từ các đô thị văn hiến”.

Hà Nội - Huế - Sài Gòn với sứ mệnh dân tộc
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Trong suốt 60 năm qua, Hà Nội - Huế - Sài Gòn càng gắn bó keo sơn, tình nghĩa nhưng nếu nhìn xa hơn, chúng ta thấy quan hệ giữa Thăng Long với Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế đã hơn 700 năm và giữa Phú Xuân - Huế với Sài Gòn - Gia Định cũng hơn 320 năm.
Với bề dày lịch sử của 3 trung tâm chính trị, văn hóa từng giữ vị trí hàng đầu của đất nước gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất, là “cây một cội là con một nhà” có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực thực tiễn, không những là xu thế khách quan của lịch sử mà còn là tình cảm chính đáng của Nhân dân 3 miền, là sức sống mãnh liệt của dân tộc, trở thành động lực phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo. 
PGS.TS Đỗ Bang - Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam, Chủ tịch Hội KHLS tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Không có Phú Xuân - Huế sẽ không có Đồng Nai - Gia Định - Sài Gòn thế kỷ XVII - XVIII, nhưng nếu không có trục kết nối và ly tâm của Thăng Long từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII sẽ không có Phú Xuân - Huế thế kỷ XVII - XVIII.
Như vậy, mối quan hệ giữa Hà Nội - Huế - Sài Gòn hình thành từ thời Trần đầu thế kỷ XIV, xác lập vào thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII, phát triển từ thế kỷ XIX, khi Huế là Kinh đô của cả nước và trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước trong hơn thế kỷ qua. Đó là dòng chảy xuyên suốt của lịch sử Hà Nội - Huế - Sài Gòn liên quan đến sinh mệnh dân tộc.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô, nhận xét về sứ mệnh lịch sử của 3 đô thị văn hiến: “Trong tiến trình lịch sử Việt Nam tính từ Vương triều Lý cho đến Vương triều Nguyễn, bên cạnh Thăng Long - Hà Nội, Huế và Sài Gòn đều là những trụ cột quyết định thành công trong mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn mở cõi, định cõi, thống nhất đất nước, thống nhất quốc gia dân tộc”.
Mối quan hệ Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong quá trình lịch sử
Mối quan hệ Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong lịch sử vừa là mối quan hệ sinh thành, hỗ trợ, tương tác mang tính đạo lý và lợi ích sống còn; vừa là quan hệ đẳng cấp quyền lực. Mối quan hệ đẳng cấp quyền lực tuy có xung đột, mâu thuẫn trong cấp lãnh đạo, chỉ huy, nhưng chỉ nhất thời khi đất nước chia cắt thế kỷ XVII - XVIII giữa Thăng Long - Phú Xuân và 1954 - 1975 giữa Sài Gòn - Hà Nội.
Bản chất vấn đề là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, vì do cùng một cội nguồn lịch sử và cùng một sứ mệnh lịch sử, trong đó có sứ mệnh đấu tranh thống nhất đất nước. Nghiên cứu về chủ đề này, TS Phan Thanh Hải, tại bài viết Huế trong dòng chảy lịch sử dân tộc và mối tương quan: Huế - Hà Nội - Sài Gòn đã có ý kiến: “Từ cái nôi đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ, trong suốt 1.000 năm qua, văn minh Việt đã không ngừng được chuyển tải mạnh mẽ về phương Nam thông qua trung tâm Phú Xuân - Huế, để rồi sau đó hình thành một trung tâm khác ở Nam Bộ, đó là Sài Gòn - Gia Định. Bởi vậy, trong nghìn năm phát triển của Thăng Long - Hà Nội và của đất nước, Huế đã đóng góp một phần rất quan trọng. Đánh giá đúng điều này sẽ giúp cho việc nhìn nhận lịch sử phát triển của dân tộc khách quan và công bằng hơn”.
Một góc TP Huế. 
Trong lịch sử dân tộc, có nhiều gia đình gắn bó sự nghiệp với 3 trung tâm đại diện cho 3 miền đất nước là Hà Nội - Huế - Sài Gòn, nhưng có lẽ tiêu biểu nhất là gia đình danh tướng Nguyễn Tri Phương dưới Triều Nguyễn. Tìm hiểu về Gia đình “toàn gia” yêu nước Nguyễn Tri Phương: Chiến đấu và hy sinh để bảo vệ, gắn kết ba trung tâm Huế - Sài Gòn - Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Tất Thắng và nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn, có đánh giá: “Một nhà ba người cùng nguyện đi đánh Pháp cứu nước và cùng hy sinh dũng cảm. Anh em, cha con Nguyễn Tri Phương thực là những người tận trung với nước và còn dũng khí tuyệt vời. Anh em, cha con đó đáng được lưu truyền muôn thuở”.
Nhân dịp này, các đại biểu đã đề nghị lãnh đạo 3 địa phương dành quỹ đất tương xứng để xây dựng “Không gian Lịch sử - Văn hóa Hà Nội - Huế - Sài Gòn”, như là sự ghi nhận quá khứ kết nối bền chặt 3 TP và tiếp tục bồi đắp cho tương lai.
Trước đó, vào chiều 7/10, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện trưng bày chuyên đề “Từ Thăng Long đến Phú Xuân, Gia Định” tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế (số 1, đường 23 Tháng Tám, TP Huế).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần