Hà Nội kêu gọi Nhật Bản hỗ trợ dự án tàu điện ngầm

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Thứ trưởng Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản, ông Katase Hirofumi.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí khẳng định mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã duy trì phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Theo Thứ trưởng Katase, bên cạnh nguồn đầu tư của các DN lớn, thời gian tới, các DN vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam nói chung, Thủ đô đô Hà Nội nói riêng.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản Katase Hirofumi.

Thứ trưởng Katase kỳ vọng, quan hệ kinh tế hai bên sẽ phát triển hơn nữa với những lĩnh vực trọng tâm mới như nông nghiệp, dịch vụ. Nhân chuyến thăm tới Hà Nội, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trao đổi với Lãnh đạo TP về những dự định và tiềm năng hợp tác với Nhật Bản sắp tới.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ được nâng tầm cao mới, đặc biệt là sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đầu năm nay. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, những hoạt động hợp tác giữa hai nước, hai thủ đô dù phát triển mạnh mẽ thời gian qua, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng song phương.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Thủ đô mong muốn kêu gọi DN và chuyên gia Nhật Bản tiếp tục đầu tư, chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp công nghệ cao sản; xuất công nghiệp phụ trợ; cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị; chuyển giao công nghệ y tế, phân phối dược phẩm; công nghệ đồ lưu niệm phục vụ du lịch; xây dựng hệ thống xử lý rác thải; đồng thời tạo điều kiện cho Nhân dân hai nước, hai thủ đô tiếp tục duy trì mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch hai chiều… Đặc biệt, với dự án hệ thống tàu điện ngầm của Hà Nội sắp tới, Chủ tịch UBND TP kỳ vọng các chuyên gia và DN Nhật Bản sẽ hỗ trợ khâu tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị thi công cũng như các tàu máy toa xe; tham gia đầu tư hoàn thiện công trình.
Nhất trí trước những đề xuất từ phía Lãnh đạo TP, Thứ trưởng Katase Hirofumi khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, hai thủ đô. Ông cũng bày tỏ mong muốn UBND TP tiếp tục là cầu nối để các DN Nhật Bản tìm kiếm, mở rộng và xúc tiến hoạt động tại Hà Nội.