Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Quy hoạch đô thị kiểu “băm nát”, không bao giờ tốt được

Kinhtedothi - Chiều 4/1, đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT) Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chỉ ra nhiều vấn đề bất cập và đề nghị Sở QHKT cần phải đổi mới công tác làm QH, theo hướng đa dạng hóa các loại hình QH, nhằm khai thác tiềm năng giá trị đất đai, phục vụ phát triển Thủ đô.

Quy hoạch  thiếu điểm nhấn

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở QHKT Bùi Xuân Tùng, năm 2016, Sở QHKT đã trình và được UBND TP Hà Nội phê duyệt 2 đồ án quy hoạch QH chung thị trấn Phù Đổng và Kim Hoa; 5 đồ án QH phân khu. Về QH chi tiết, Sở đã trình 80 hồ sơ (50 nhiệm vụ và 30 đồ án) QH chi tiết khu chức năng đô thị…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá, việc kiểm soát QH khu vực nội đô ở Hà Nội với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP đã tạo ra ra bộ mặt đô thị tốt hơn. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Sở QHKT còn bị động, thiếu tính sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất để phục vụ công tác quản lý, khai thác các quỹ đất. Trong khi đó, làm QH là phải biết khai thác quỹ đất, huy động chất xám của các chuyên gia trong công tác quy hoạch.

Về quản lý kiến trúc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, hiện nay, công tác này đang rất yếu. “QH, thiết kế cứ giống nhau, không tìm ra công trình kiến trúc điểm nhấn của Thủ đô. Đây là trách nhiệm của chúng ta”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói. Đồng thời, ông Toàn cho rằng, một trong những tiềm năng lớn của Hà Nội là giá trị đất, nhưng chưa được khai thác, trong đó khâu yếu là QH. Ông cũng  đề nghị TP Hà Nội cần đổi mới phương thức làm QH, nên mời các chuyên gia QH trong nước và quốc tế, tham gia các hội đồng tuyển chọn QH kiến trúc cho các công trình, dự án xây dựng, đồng thời tăng kinh phí cho thiết kế đô thị và Sở QHKT cần sớm lên kế hoạch khung cho thiết kế đô thị…
 Khắc phục tình trạng quy hoạch giống nhau
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội có nguồn tài nguyên lớn là quỹ đất nhưng chưa tận dụng được tốt. Theo Chủ tịch UBND TP, do cách làm quy hoạch kiểu “băm nát”, “Có những khu đất chỉ vài héc-ta nhưng giao cho vài chủ đầu tư; hay có khu vực, QH ban đầu GPMB lấy 1/3 nhà dân, giai đoạn sau lấy nốt…”, Chủ tịch UBND TP dẫn chứng. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Làm QH như vậy thì không bao giờ tốt được. Bên cạnh đó, chất lượng các đồ án QH còn yếu, phần lớn na ná giống nhau, thiếu sự đa dạng và màu sắc và có cảm giác chúng ta làm QH cho xong việc…”.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho Sở QHKT.
Đồng tình, mức kinh phí làm QH hiện quá thấp, Chủ tịch UBND TP đề nghị, Sở QHKT, ngay từ bây giờ, cần đổi mới tư duy trong cách làm QH. Trong đó, cần tổng kết công tác QH trong những năm qua, trên cơ sở đó, đúc kết mặt được và chưa được; đồng thời, cần đánh giá sự phát triển của kinh tế - xã hội, bám sát sự phát triển của đô thị trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo, tham mưu cho TP, định hướng phát triển đô thị, nhất là khu vực đô thị nông thôn, nên theo hướng QH ở nông thôn những khu đô thị tập trung, ít nhất cũng đạt độ cao 8-9 tầng, có đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng để thu hút người dân đến ở, và từng bước hạn chế việc phân lô, phân nền đất QH trong GPMB, tái định cư để loại bỏ, tình trạng nhà xây dựng lô nhô, thiếu đồng nhất…
Tăng cường kỷ cương hành chính
Đánh giá cao sự nỗ lực của Sở QHKT trong công tác CCHC, đã có nhiều chuyển biến, song Chủ tịch UBND TP cho biết, vẫn còn tình trạng thủ tục hành chính rườm rà. “Có những nội dung QH mà DN, người dân đề xuất có thể giải quyết xong 1 lần, nhưng lại chỉ dẫn lòng vòng đến 7 lần xử lý. Do vậy, những chỉ số liên quan đến thông tin QH vẫn chậm, cần được khắc phục trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu.
Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành QHKT trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở QHKT khẩn trương sắp xếp bộ máy xong trước Tết Nguyên đán theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết; tăng cường ứng dụng CNTT vào CCHC và rút ngắn thủ tục hành chính hơn nữa; đồng thời không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ người dân và DN… “Năm 2017 là năm kỷ cương hành chính nên phải quyết liệt, rõ ràng trong công tác thông tin, báo cáo; tránh tình trạng, có báo cáo dài 8 trang, nhưng thực ra phần đề xuất có 3 dòng như trước đây”, Chủ tịch UBND TP nói. Cùng với đó, Sở cần tăng cường công tác phối hợp với các quận, huyện, thực hiện chỉnh trang đô thị, gắn liền với hậu kiểm, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp làm sai QH…
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao tặng Bằng khen cho Sở QHKT do có thành tích công tác tốt trong năm 2016.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

Khánh Hòa triển khai dự án hồ điều hòa hơn 580 tỷ đồng tại Tây Nha Trang

17 Jan, 08:53 AM

Kinhtedothi - Dự án hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 584,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Dự án bao gồm hệ thống hồ điều hòa trung tâm kết hợp đường đi bộ ven hồ, trồng cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ điều hòa và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái.

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

Dự án khu dân cư chậm tiến độ, lãnh đạo TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư”

16 Jan, 04:28 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến dự án khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An, xã Hiệp Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương cùng sở, ngành khẩn trương thi công hạ tầng, xử lý phần đất dư thừa cũng như đưa vào khai thác hiệu quả.

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

Luật xây dựng sửa đổi 2025: Gỡ vướng trong đầu tư xây dựng

16 Jan, 06:05 AM

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư xây dựng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý Nhà nước. Từ mô hình “tiền kiểm – quản chặt thủ tục”, Luật mới hướng tới phân cấp, hậu kiểm và quản lý theo rủi ro.

Phường Đông Ngạc triển khai điều tra, kiểm đếm đất đai phục vụ GPMB dự án đường Tây Thăng Long

Phường Đông Ngạc triển khai điều tra, kiểm đếm đất đai phục vụ GPMB dự án đường Tây Thăng Long

15 Jan, 10:10 PM

Kinhtedothi - Ban Quản lý dự án ĐT-HT, UBND phường Đông Ngạc vừa ban hành thông báo số 05/TB-BQLDA về việc thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất phục vụ công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ