Hà Nội: Khai mạc cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn" năm 2017

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Ngày 15/7, tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Liên đoàn Xe đạp-Môtô thể thao Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức Lễ khai mạc cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn" năm 2017 tranh cúp Báo Quân đội Nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng cuộc đua.
Trong thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc đua diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, hướng về Trường Sơn thiêng liêng, nơi Chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam tỏa sáng với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Cuộc đua không chỉ góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn của các vận động viên, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” tưởng nhớ, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cuộc đua năm nay thu hút 12 đội nam mạnh nhất cả nước và 2 đội khách mời quốc tế cùng tham dự, gồm Bảo vệ thực vật An Giang, Calytos Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời, Cần Thơ, Anh văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Premium Cycling Vĩnh Long, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, Hà Nội và đội tuyển Lào, đội tuyển trẻ Thái Lan.
Các đội tham dự cuộc đua tranh tài 6 chặng gồm: Chặng 1 thi đấu 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm dài 51km; chặng 2 xuất phát từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 157km; chặng 3 từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh dài 189km; chặng 4 từ Hà Tĩnh đi Quảng Bình dài 150km; chặng 5 từ Quảng Bình đi Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn dài 120km; chặng cuối thi đấu vòng quanh thành cổ Quảng Trị 24 vòng dài 52,8km.
Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Môtô thể thao Việt Nam khẳng định đây là năm thứ 3, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn" để kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.
Thông qua cuộc đua, Ban tổ chức mong muốn phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Ngoài ra, cuộc đua còn tạo điều kiện cho các đội trong nước rèn luyện, trau dồi kỹ chiến thuật, thi đấu, cọ sát với các đội quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị tốt nhất khâu sắp xếp nhân sự cho mục tiêu giành huy chương Vàng tại SEA Games 29 sắp diễn ra tại Malaysia cho đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam.
Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, đạo đực “uống nước nhớ nguồn” cho các vận động viên trẻ trong nước.
Trong suốt quá trình cuộc đua, Ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ; trao tặng 15 ngôi nhà tình nghĩa, 20 tấn gạo, 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hơn 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Dịp này, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam trao tặng và khánh thành trạm y tế cho xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Ngay sau lễ khai mạc, 70 tay đua bước vào tranh tài ở chặng đua thứ nhất với 30 vòng Hồ Hoàn Kiếm.
Kết thúc chặng 1, vận động viên Nguyễn Cường Khang (đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh) giành giải Nhất; giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về các vận động viên Nguyễn Trường Tài (Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh) và Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời)./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần