Hà Nội: Khai trương tuyến buýt số 108 Bến xe Thường Tín - Minh Tân (huyện Phú Xuyên)

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/2, tuyến buýt số 108 Bến xe Thường Tín - Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đã trở thành tuyến buýt mới đầu tiên của Hà Nội được khai trương trong năm 2018.

Tới dự buổi lễ khai trương còn có Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cùng nhiều đại biểu.
 Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.
Tuyến buýt số 108 Bến xe Thường Tín - Minh Tân (Phú Xuyên), do XN Xe buýt Hà Nội thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thực hiện khai thác.

Đây là tuyến đầu tiên trong kế hoạch mở mới 14 tuyến buýt (năm 2018) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm cụ thể hóa mục tiêu mở rộng vùng phục vụ xe buýt có trợ giá; đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Toàn tuyến có cự ly trên 31km với 10 xe sức chứa 30 chỗ vận hành; giá vé 9.000 đồng/hành khách/lượt; hoạt động từ 4 giờ 25 phút sáng cho đến 21 giờ đêm.

Giám đốc Trung tâm Quản lý & điều hành giao thông đô thị Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, tuyến buýt số 108 sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ 9/2 - 31/3 với tần suất 20 - 40 phút/lượt; tổng 56 lượt xe/ngày. Giai đoạn 2 từ 1/4 trở đi sẽ hoạt động với tần suất 15 - 25 phút/lượt; tổng 92 lượt/ngày.
Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến buýt số 108 Bến xe Thường Tín - Minh Tân (Phú Xuyên).
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Công Nhật cho hay, với tính chất là tuyến buýt gom, tuyến 108 sẽ kết nối, trung chuyển hành khách tại các khu vực dân cư dọc TL428 ra đến QL1 và kéo dài đến Bến xe Thường Tín.

Với tuyến buýt số 108, dân cư 6 xã phía Đông của huyện Phú Xuyên gồm: Minh Tân; Trị Thủy; Quang Lãng; Hoàng Nguyên; Hoàng Dương… sẽ có điều kiện tiếp cận với các tuyến buýt khác hướng về trung tâm TP một cách thuận lợi.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Transerco đã yêu cầu XN Xe buýt Hà Nội tổ chức quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả tuyến buýt số 108. Đặt mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân lên hàng đầu; đảm bảo đúng và đầy đủ các tiêu chí dịch vụ tuyến đã đăng ký, công bố với khách hàng.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác quản lý, vận hành tuyến cũng như điều chỉnh hợp lý hóa dịch vụ tuyến tiệm cận tốt nhất với nhu cầu của hành khách.

Yến Dư

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần