Hà Nội: Khởi tố kẻ dâm ô bé gái trong ngõ vắng ở Thanh Xuân

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phúc (SN 1978, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Phúc (ảnh nhỏ) và thời điểm đối tượng có hành vi dâm ô bé gái trong ngõ vắng.

Trước đó, Tnhư Kinh tế & Đô thị thông tin, chị N.K.T.L. (trú tại quận Thanh Xuân) cho hay, tối 4/4, 2 con gái của chị đi mua vở ở tiệm tạp hóa khi đang đi về nhà thì có 1 người đàn ông dắt xe máy tiến lại bắt chuyện, nhờ 2 bé vào ngõ gọi giúp người quen.

Sau khi đưa 2 cháu bé vào trong ngõ vắng, người đàn ông ép bé lớn (10 tuổi) vào tường rồi dùng tay ghì chặt cháu, tay còn lại sờ soạng khiến cháu hoảng sợ khóc lóc. Cháu bé 4 tuổi cũng sợ hãi khóc theo. Người đàn ông bỏ lại 2 cháu và đi khỏi hiện trường.

Khi 2 con về tới nhà, thấy các cháu sợ hãi, chị L. hỏi chuyện thì các cháu kể sự việc bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ. Vợ chồng chị L. đi xin lại hình ảnh camera ghi lại khu vực lúc đó.

Ngay sau đó, Công an phường Khương Trung và Công an quận Thanh Xuân trực tiếp vào cuộc xác minh. Cơ quan công an đã đề nghị các gia đình có camera khu vực đó hỗ trợ, trích xuất hình ảnh thời điểm xảy ra sự việc để truy tìm kẻ nghi dâm ô bé gái.

Đến ngày 12/4, Công an quận Thanh Xuân đã xác định nghi can Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) có liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập đối tượng để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, tối 4/4, sau khi uống bia tại khu vực Đầm Hồng, Phúc điều khiển xe máy dọc đường Khương Trung thì phát hiện 2 bé gái đi bộ dọc đường, không có người lớn đi cùng nên nảy ý định trêu ghẹo để thỏa mãn ham muốn cá nhân.

Đối tượng đi theo 2 bé gái vào sâu trong ngõ rồi bất ngờ ép bé gái lớn vào tường, ghì chặt tay để thực hiện hành vi sàm sỡ nhưng bị bé gạt tay, kêu lên và khóc. Lo sợ bị người dân phát hiện, đối tượng phóng xe máy trốn khỏi hiện trường. Sau đó, phát hiện hình ảnh của mình cùng chiếc xe xuất hiện trên mạng xã hội, Phúc mang xe máy đến gửi ở nhà em họ ở quận Hà Đông để tránh bị phát hiện.