Hà Nội: Kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau dịch Covid-19

Thủy Tiên - Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù do tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được dần tháo gỡ, kinh tế từng bước phục hồi.

Ngày 30/6, tại hội nghị lần thứ 24 BCH Đảng bộ TP Hà Nội, các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của TP trong 6 tháng đầu năm 2020.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành phiên thảo luận. 
Tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam ghi nhận với tinh thần chống dịch như chống giặc, TP Hà Nội đã làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, nhiều việc khó như đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ dân phố…Việc TP khống chế được dịch Covid-19 đã đóng góp quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch chung của cả nước, tạo sự lan tỏa về phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế của Việt Nam cũng như Hà Nội với bạn bè quốc tế, từ đó tạo sức hút về đầu tư…
Đồng tình với những hạn chế, khó khăn mà báo cáo đã đề ra, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng kiến nghị TP tiếp tục cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. 
Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Nam đề nghị cần tập trung phát triển nông nghiệp bởi đây là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất. Để tận dụng tốt cơ hội này, theo Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng, TP cần chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng năng lượng, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.
Ngoài ra, TP cần có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh quy hoạch phân khu; đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ; tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục và GPMB; phân cấp mạnh hơn cho quận, huyện đối với những dự án nhỏ, chỉ thuộc 1 quận/huyện. Ông Nguyễn Văn Nam cũng đề nghị TP rà soát những dự án đã có chủ trương, kết luận nhưng lại chưa đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn thời gian tới.
Thống nhất với báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho rằng với những kết quả 6 tháng đầu năm, tinh thần đại đoàn kết, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được Nhân dân ghi nhận.
Trong thời gian tới, TP cần tiếp tục phát huy nội lực và thành tựu trong thời gian qua để triển khai toàn diện các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn phát huy vai trò của Mặt trận thông qua quy chế phối hợp với UBND, nhằm tiếp tục khơi dậy vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền, pháp luật và quản lý xã hội. Những vấn đề về đảm bảo an sinh xã hội sau dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề nghị cần triển khai nhanh sớm, đảm bảo đúng, đủ đối tượng, không để xảy ra sai sót.
 Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai. 
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho rằng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP đã đi trước một bước từ đó tạo niềm tin trong đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đây chính là tiền đề để chúng ta tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP. Bí thư Thị ủy Sơn Tây kiến nghị TP tiếp tục tập trung rà soát các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách để xử lý dứt điểm; ngoài ra cần tập trung làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn..
Phát huy thế mạnh của nông nghiệp và công nghiệp truyền thống
Nêu con số GRDP đạt 3,39% trong 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Công thương Lê Hồng Thăng cho rằng nếu theo 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế mà TP đề ra, thì đây là con số tăng trưởng mạnh dạn và đột phá.
 Giám đốc Sở Công thương Lê Hồng Thăng. 
Về chỉ số ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 3,5%, theo ông Lê Hồng Thăng dù tăng không cao nhưng chỉ số này cao hơn bình quân chung của cả nước, chỉ đứng sau TP Hải Phòng. Ông Thăng cũng đề nghị các quận, huyện tiếp tục phát huy thế mạnh của những ngành truyền thống như điện tử máy tính, sản xuất bàn tủ giường ghế…
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và cúm gia cầm, cùng với đó là ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc tái đàn lợn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thời tiết gặp nhiều bất lợi, tuy nhiên năng suất cây trồng đều tăng so với cùng kỳ, đàn gia cầm phát triển khá, góp phần thay thế thiếu hụt nguồn cung thịt lợn.
 Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ. 
Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị TP tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch; kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, tập trung đủ con giống, thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh tái đàn lợn, phấn đấu đạt 1,8 triệu con. Rà soát, kiểm tra, xây dựng và thực hiện các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn đê điều, tiêu thoát nước, phòng chống lụt bão. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi....