Hà Nội: Kinh hãi con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Thường Tín

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xảy ra mâu thuẫn và khi cãi vã với mẹ vợ, Bính đã lấy dao chém mẹ vợ tử vong và chém vợ bị thương. Sau đó, Bính dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/10, tại xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội).
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã giữa Trần Văn Bính (SN 1976, người địa phương) với mẹ vợ Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954) và người vợ tên Minh.
Trong lúc nóng giận, Bính cầm dao chém chết mẹ vợ và chém vợ bị thương, sau đó tự sát. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng và đưa chị Minh đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo UBND xã Hiền Giang, sau khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội cùng Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương về khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ việc, trưa 29/10, ông Nguyễn Đoàn Hà - Trưởng Công an xã Hiền Giang - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Đối tượng gây án được xác định là Trần Văn Bính (SN 1976), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954) và chị Minh (vợ Bính).

Đối tượng Bính đang sinh sống ở nhà mẹ vợ tại địa phương. Hai vợ chồng do không hợp tính nhau nên trước đó thường xảy ra mâu thuẫn. Hiện cả hai đã ly thân nhưng vẫn ở cùng trên mảnh đất của gia đình mẹ vợ.

Theo ông Hà, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc có thể là do thời gian gần đây Bính có tự ý mở rộng phần đất đang sống trong gia đình mẹ vợ để sử dụng vào mục đích cá nhân, không hỏi ý kiến gia đình nên dẫn đến việc đau lòng trên.

Sau khi dùng con dao quắm đâm mẹ vợ tử vong và đâm vợ trọng thương, Bính khóa trái cửa, tự sát trong nhà. Hiện chị Minh đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.