Hà Nội: Lập lại kỷ cương trật tự, an toàn giao thông tại Thạch Thất

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 419, huyện Thạch Thất đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thời gian qua, tại tuyến Tỉnh lộ 419, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều vị trí xuất hiện vi phạm hành lang đường bộ, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, người dân luôn lo lắng mỗi khi đi qua tuyến đường này.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Đội Thanh tra GTVT huyện Thạch Thất đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn ra quân tiến hành giải toả, xử lý các vi phạm, nhằm đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn trước dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).
Lực lượng chức năng huyện Thạch Thất tháo dỡ, giải tỏa vi phạm trên tuyến Tỉnh lộ 419
Tại buổi ra quân hôm 28/9, lực lượng chức năng đã xử lý các trường hợp vi phạm tại xã Chàng Sơn. Các đơn vị đã kiên quyết giải tỏa triệt để những vi phạm như xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, container) dừng, đỗ sai qui định; dựng lều quán, mái che, mái vẩy trong phạm vi đất dành cho đường bộ; kinh doanh, bày bán họp chợ trái phép; đổ đất, phế thải vật liệu xây dựng... trong phạm vi hành lang đường bộ...
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hữu Dũng - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Thạch Thất cho biết, việc ra quân xử lý những vi phạm trên nhằm tăng cường công tác quản lý và lập lại kỷ cương trật tự trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT.
"Việc kiên quyết xử lý sẽ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời sẽ kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện" - ông Đặng Hữu Dũng cho hay.
Lực lượng chức năng tháo dỡ phông bạt, mái che sai quy định.
Trước đó, trong 2 ngày (24, 25/9) lực lượng chức năng đã ra quân xử lý vi phạm tại 2 xã là Phùng Xá và Bình Phú. Trong 3 ngày, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ gần 20 trường hợp dựng bạt che, mái vẩy; gần 30 trường hợp kinh doanh lấn chiếm; giải tỏa 1 điểm họp chợ... Cùng với đó đã vận động người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển 65 biển hiệu, biển quảng cáo treo, đặt sai quy định.
Ngoài ra, ông Đặng Hữu Dũng cũng thông tin, sau khi giải tỏa xong các vi phạm, đội Thanh tra GTVT sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Phòng Quản lý đô thị huyện cùng với Công an huyện sẽ tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tái lấn chiếm, phát sinh mới trên tuyến, đảm bảo đường thông thoáng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày giải tỏa vi phạm ngày 28/9:
Giải tỏa trường hợp tập kết kinh doanh buôn bán gỗ.

 
Xúc, san gạt phế thải, vật liệu xây dựng.
Hàng chục biển quảng cáo đã bị thu giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần