Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.300 học sinh đi ngoại khoá về từ vùng dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trở về địa phương sau chuyến học tập ngoại khoá tại Đền thờ Chu Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), 1.352 học sinh, cán bộ, giáo viên trường THPT Yên Lãng (xã Liên Mạc, huyện Mê Linh) đã ngay lập tức được cách ly và lấy mẫu xét nhiệm Covid-19.

Cán bộ y tế huyện Mê Linh ghi lại thông tin học sinh trước khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Trưởng phòng Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Thành Khang cho biết, trên địa bàn huyện có sự việc ngày 16/1/2021, trường THPT Yên Lãng tổ chức cho học sinh đi học tập ngoại khóa tại Đền thờ Chu Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Cùng ngày, đoàn ghé thăm công viên Rồng ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Sau khi nắm bắt sự việc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã chỉ đạo trường THPT Yên Lãng rà soát, lập danh sách tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia chuyến học tập ngoại khóa ngày 16/1/2021. Kết quả, có 1.352 học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia chuyến đi.
Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, UBND huyện Mê Linh đã ngay lập tức ban hành quyết định cách ly tại nhà toàn bộ 1.352 trường hợp trên. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, cán bộ, giáo viên trường THPT Yên Lãng.
Học sinh trường THPT Yên Lãng ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Thông tin đến Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, đơn vị hiện đã lấy được hơn 800 mẫu xét nghiệm Covid-19 của cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Yên Lãng. Dự kiến trong ngày hôm nay (31/1), sẽ hoàn tất việc lấy mẫu toàn bộ 1.352 trường hợp đi về từ vùng dịch của ngôi trường này.
Cùng với tổ chức cách ly nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo nhà trường, cán bộ y tế cơ sở tiến hành tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ lớp học và môi trường xung quanh trường THPT Yên Lãng. Tổ chức tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh bình tĩnh, không hoang mang, chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.