Hà Nội liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy trong ngày

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong ngày 31/3, tại Hà Nội đã xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp, các đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất, chợ, bãi trông xe và nhà dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 31/3, Hà Nội đã xảy ra 4 vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị của người dân.
Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào rạng sáng lúc 3 giờ 30 phút ngày 31/3, tại tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất chổi chít rộng  khoảng 70m2, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 20 người (bộ đội 5, dân quân 15) và 3 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.
Vụ cháy thứ 2 xảy ra tại chợ Quang rộng hàng nghìn m2 vào lúc 13 giờ 30 ngày 31/3, tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Chợ gồm 2 tầng: tầng 1 (90 ki-ốt bán hàng); tầng 2 (các phòng tập thể thao), không thiệt hại về người. Địa phương huy động 75 người (bộ đội 15, dân quân 60) phối hợp với các lực lượng tại chỗ và 15 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.
 Hiện trường vụ cháy chợ Quang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.
Về vụ cháy này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 7 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết: Tiếp nhận tin báo hỏa hoạn đơn vị đã gấp rút điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng xe chở nước đến hiện trường dập lửa. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ hỏa hoạn, đơn vị đã tăng cường thêm xe cứu hỏa đến hiện trường và yêu cầu tăng viện thêm lực lượng, phương tiện của các đơn vị chữa cháy lân cận. Đại diện đơn vị này, đến 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Chợ Quang cao 2 tầng, diện tích đám cháy khoảng gần 2.000m2. Các kiot xảy cháy chủ yếu kinh doanh quần áo, vải vóc, đồ điện gia dụng, hoa quả, tạp hóa…
Vụ cháy thứ 3 xảy ra vào 14 giờ 00 cùng ngày, tại bãi trông giữ xe, ngõ 85, phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Vụ cháy làm hư hại 3 xe ôtô con, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 9 người (bộ đội 3, dân quân 6) và 4 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14 giờ 45 cùng ngày.
Tiếp đó, vụ cháy thứ 4 xảy ra vào 15 giờ 30 ngày 31/3, tại nhà số 69, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Địa phương huy động 17 người (bộ đội 6, dân quân 11) và 2 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15 giờ 45  phút cùng ngày.
Rất may, cả 4 vụ cháy nêu trên đều không gây thiệt hại gì về người. Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.