Hà Nội: Bắt giữ tàu lợi dụng đêm khuya để hút trộm cát trên sông Hồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đêm khuya, tổ công tác phát hiện chiếc tàu được Đặng Danh Hùng điều khiển hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng.

Tàu hút cát trái phép bị lực lượng chức năng công an phát hiện bắt giữ tại sông Hồng thuộc địa bàn quận Long Biên.
Sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 22 giờ 30 ngày 27/7, Tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Hồng (đoạn thuộc địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên). Khi tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc tàu vỏ sắt, không mang số hiệu, có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện chiếc tàu trên được Đặng Danh Hùng (SN 1987, ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang điều khiển để hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng. Tiến hành làm việc với Tổ công tác, Đặng Danh Hùng khai nhận là chủ tàu và trực tiếp vận hành đầu nổ, sen vòi để khai thác cát trái phép. Hùng không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm liên quan đến phương tiện trên, cũng như hoạt động khai thác khoáng sản.
Nhằm thực hiện hành vi, Hùng điều khiển tàu từ Ba Vì xuống đi dọc sông Hồng để chờ đêm xuống hút trộm cát. Khi đến đoạn sông Hồng thuộc địa bàn phường Cự Khối, thấy vắng người, Hùng vận hành hút được khoảng gần 20m3 cát thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Vụ việc đã được tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm 27/7, tại địa bàn huyện Đông Anh, vào hồi 20 giờ cùng ngày (27/7), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng 13, Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông thuộc địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh; Lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu vỏ thép, không mang số hiệu, có trọng tải 300 tấn tại khu vực cách cầu Nhật Tân khoảng 300m, do đối tượng Đặng Văn Chung (SN 1982, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang vận hành vòi bơm hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa của tàu.

Vào thời điểm kiểm tra, Đặng Văn Chung không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy tờ điều khiển tàu cũng như hồ sơ pháp lý về hoạt động khai thác khoáng sản (cát). Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.