Hà Nội: Lượng phương tiện giao thông tăng mạnh ngay từ sáng sớm

Phạm Công/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, một số hàng quán được mở cửa trở lại, doanh nghiệp tổ chức trở lại hoạt động, làm việc tập trung... trên đường phố, ngay từ sáng sớm, tình trạng ùn tắc giao thông lại tái diễn.

Theo ghi nhận của PV, từ hơn 7 giờ sáng ngày 24/6, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng tắc đường. Các trục đường chính vào trung tâm như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh chịu áp lực giao thông lớn. Các phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một trên đường, dưới nắng nóng từ sáng sớm.
Anh Lê Văn Huy (trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi phải di chuyển qua Ngã Tư Sở để đến làm việc ở công ty trên quận Đống Đa. Mấy ngày trở lại đây, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng khá nhiều khiến việc di chuyển khó khăn hơn”.
Cách đây ít hôm, anh Huy ra khỏi nhà để đi làm lúc 7 giờ 30. Để có thể kịp giờ vào ca làm, 2 hôm nay anh phải bắt đầu di chuyển sớm hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được:
 Ngay từ đầu giờ sáng ngày 24/6, nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. 
 Cảnh tắc đường trên phố Trường Chinh hướng đi Láng.
  Tại đường Láng, tình trạng tắc đường kéo dài hàng km.
 Nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi phải di chuyển trong làn xe đông nghịt. 
  Hướng vào Nguyễn Chí Thanh, người dân phải dừng xe chờ đèn giữa dốc hầm vì lượng phương tiện quá đông.
  Xe máy bị chèn ép, tràn kín làn đường rẽ phải.
   Mới sáng sớm nhưng nhiều người lo lắng muộn giờ làm.
  Tại hầm chui Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, mặc dù đông nhưng phương tiện đi đúng phần đường khiến giao thông cũng trở nên ''dễ thở'' hơn.
  Đủ mọi loại phương tiện hòa vào nhau tạo nên bối cảnh giao thông vô cùng căng thẳng.
  Rất đông người đi lên vỉa hè để di chuyển.
  Các phương tiện chen chúc nhau nhích từng chút một.
 Đường Nguyễn Trãi mặc dù rất rộng nhưng bị tắc từ sớm. 
  Trẻ em chật vật trong tắc đường. 
 Tại đường Phạm Hùng, hàng nghìn phương tiện ùn ùn đổ về phía nội thành.