Hà Nội mát mẻ, mưa rào nhẹ rải rác vài nơi

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên lúc này ngoài trời nhiệt độ chỉ là 22 độ, gió bắc đông bắc cấp 3, trời hơi se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 18/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7 - 8.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: NHN
Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Đến 1 giờ ngày 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7 - 8, biển động) từ Vĩ Tuyến 13,5 đến 18,00 Vĩ Bắc, phía Đông Kinh Tuyến 114,00 Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Khu vực Hà Nội, nhìn chung trong ngày hôm nay vẫn nhiều mây, đôi lúc vẫn có mưa. Diện mưa không đều, nhiệt độ tại Hà Nội từ 22 - 29 độ. Độ ẩm hôm nay giảm, thấp nhất xuống 56 - 60%. 
Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/4:
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần