Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Xử lý được 35/293 vi phạm đê điều, thủy lợi trong năm 2020

Kinhtedothi - Năm 2020, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp.
Vi phạm đê điều trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Kim Nhuệ.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, trong năm 2020, trên địa bàn TP xảy ra 53 vụ vi phạm Luật Đê điều, giảm 39 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019: 92 vụ). Dù ngành nông nghiệp đã chỉ đạo, đôn đốc các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm; đề nghị các cấp chính quyền kịp thời xử lý, tuy nhiên, kết quả giải tỏa các vi phạm còn thấp. Chính quyền các quận, huyện, thị xã mới xử lý được 10 vụ của năm 2020. Số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng trong năm qua là 43 vụ.
Kết quả xử lý vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thậm chí còn khiêm tốn hơn. Theo thống kê từ các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội, số vụ vi phạm Pháp lệnh trên địa bàn TP năm 2020 lên tới 240 vụ. Tuy nhiên đến nay, chính quyền các địa phương mới giải tỏa được 25 vụ, còn tồn tại 215 vụ.
Cùng với tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi diễn biến phức tạp, năm 2020, trên địa bàn TP cũng ghi nhận phát sinh 24 sự cố công trình phòng, chống thiên tai. Trong đó, có 5 sự cố về kè; 9 sự cố sạt lở bờ sông; 6 sự cố về đê; 1 sự cố cống qua đê; 2 sự cố hư hỏng điếm canh đê; 1 sự cố của năm 2019 tiếp tục phát triển. Đối với các sự số, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đã phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra hậu quả.
Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong năm 2021, diễn biến thiên tai trên địa bàn TP và cả nước được nhận định sẽ còn phức tạp. Chính vì vậy, mục tiêu TP đặt ra là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ hệ thống đê kè, công trình thủy lợi. Tập trung ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP.
Sở NN&PTTN Hà Nội cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, huyện, thị xã trong công tác ngăn chặn và xử lý vi phạm đê điều, thủy lợi. Đồng thời, tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm Luật Đê điều, quy định pháp luật về thủy lợi để đề xuất TP chỉ đạo, giao các sở ngành khác cùng vào cuộc, tiến tới xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai năm 2021.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sẽ đóng cửa bãi rác quá tải tại khu du lịch xứ Thanh

Sẽ đóng cửa bãi rác quá tải tại khu du lịch xứ Thanh

22 Nov, 03:45 PM

Kinhtedothi – Phường Sầm Sơn  (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa bãi rác quá tải từ ngày 31/12 tới. Động thái này nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hình ảnh khu du lịch biển.

Góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, nhà quản lý

Góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, nhà quản lý

20 Nov, 04:27 PM

Kinhtedothi - Phân loại rác tại nguồn là một trong những yêu cầu quan trọng trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, với mục tiêu giảm lượng rác chôn lấp, nâng cao ý thức cộng đồng và hướng tới đô thị xanh – sạch – bền vững. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ