Hà Nội: Một bộ phận người dân vẫn xả rác ra sông Tô Lịch

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau những ngày Tết, sông Tô Lịch đoạn ở cạnh đường Láng xuất hiện các loại rác được người dân xả xuống sông. Đây là hình ảnh đáng buồn khi một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền TP Hà Nội và nỗ lực của người dân, thời gian qua dòng sông Tô Lịch đã khoác lên mình diện mạo mới, sạch hơn, xanh hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên, vào những ngày Tết, một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường sống của chính mình. Các loại rác thải vẫn được người dân vứt xuống sông từ túi nilon, vỏ chai nhựa…
Tại các họng cống rác được xả ra với số lượng lớn,  không những vậy dọc bờ sông, vỉa hè trên cầu đủ các loại rác được chất đống.
Sau đây, là một số hình ảnh phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận vào lúc 13h00 chiều 28/1 (mùng 4 Tết) tại sông Tô Lịch đoạn cạnh đường Láng:
Các họng cống xả rác với số lượng lớn.
 
Các loại rác được một bộ phận người dân vứt xuống sông, khó có thể phân loại hết.
Rác được chất thành đống trên cầu 361 đường Láng.
Người dân vứt cả bàn thờ cũ ngay cạnh sông.
Rất nhiều cành đào vứt trên vỉa hè chưa được thu gom.
Đủ các loại rác được vứt trên bờ kè sông Tô Lịch.