Hà Nội: Một số mặt hàng tăng giá mạnh dịp Rằm tháng 7

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần này cũng gần đến ngày Rằm tháng 7, nhiều gia đình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị sắm sửa lễ vật dâng cúng thần linh, gia tiên. Một số hàng hóa thiết yếu cũng tăng giá hơn so với bình thường.

Theo khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội vào ngày 29/8, như: Chợ Hà Đông, chợ Xanh, Bắc Thanh Xuân, Phùng Khoang, phần lớn các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, củ, quả, thịt lợn, thịt gà đều giữ giá như ngày thường.
Cụ thể, thịt lợn sấn, bắp giò, sườn, ba chỉ có giá bán dao động quanh mức 150.000 - 160.000 đồng/kg. Gà trống nguyên con chưa làm có giá 120.000 - 130.000 đồng/kg. Tôm nớt tươi sống có giá 200.000 - 250.000 đồng/kg, tùy chợ.
 Nhiều người mua hàng mã trong dịp Rằm tháng 7.

Theo quan sát của phóng viên, các loại mặt hàng mã phục vụ cho chân linh vẫn được khá nhiều người lựa chọn mua dịp này. Một số người mua cho biết: Đây là dịp duy nhất trong năm mua tặng lễ vật cung tiến cho chân linh nhằm tỏ lòng thành kính, báo hiếu. Hầu hết các gia đình chỉ mua quần áo, giày dép, tiền vàng là những vật phẩm đơn giản. Không còn tình trạng mua nhà, xe, những mã lớn như trước đây.
Một số tiểu thương cho biết: Mặc dù số lượng người mua hôm nay tăng mạnh so với những ngày trước, nhưng giá cả các mặt hàng này đều không tăng so với mọi năm. Mỗi bộ đồ mã chỉ dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/bộ, tùy theo giấy trang trí đẹp hay không.
Tuy nhiên, trong dịp này một số mặt hàng đã tăng giá mạnh. Một mặt do nguồn cung bị hạn chế, một mặt do nhu cầu tăng nên đẩy giá lên. Cụ thể, trong các loại rau quả có bí xanh tăng giá đột biến.
Một tiểu thương ở chợ Phùng Khoang cho biết: Trước đây bí xanh chỉ bán ở mức 15.000 - 18.000 đồng/kg, nhưng hôm nay phải bán lên 35.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần giá so với trước. Đắt nhưng chủ cửa hàng cũng không mua được hàng. Người này cho biết, trên thị trường rất khan hiếm nguồn cung. Sáng nay, chỉ bán đến 10 giờ 30 đã hết bí xanh. Rất nhiều người hỏi mua nhưng không có hàng để bán.
Một tiểu thương ở chợ Xanh cho biết: Chuối xanh thời gian trước họ chỉ mua 5.000 đồng/kg, nhưng mấy ngày nay đã tăng giá lên 8.000 đồng/kg. Giá mua từ đầu nguồn cung cấp tăng nên mỗi nải chuối bán lẻ đã tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/nải tùy theo to, hay nhỏ. Giá bán dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/nải.
Na là một trong những mặt hàng trái cây tăng giá dịp Rằm tháng 7.

Cùng với đó, hoa tươi cũng do nhu cầu tăng nên một số tiểu thương đã đẩy giá tăng theo. Cụ thể, cùng một loại hoa cúc vàng và trắng bông đơn, một số người bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/ chục bông, ngang với giá bình thường. Tuy nhiên, một số hàng, một số chợ bán với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/chục bông, tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/chục so với ngày thường.
Ngoài ra, trái cây cũng là mặt hàng có nhiều giá trên cùng một chợ. Cụ thể: Cùng loại na quả to, đẹp có nới chỉ bán 50.000 đồng/kg, nhưng góc chợ khác bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg.
Mấy ngày trước, phóng viên đã phản ánh về giá bán thanh long tại các chợ khá cao, trong khi các xe bán trên đường chỉ có 1 giá 15.000 đồng/kg thanh long trắng và 20.000 đồng/kg thanh long đỏ. Hôm nay, tại các chợ giá bán thanh long trắng vẫn cao ngất ngưởng từ 35.000 - 40.000 đồng/kg; thanh long đỏ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Một số tiểu thương cho biết vì nguồn hàng khan hiếm nên giá tăng. Trong khi đó, những người bán thanh long tại xe tải trên phố cho rằng: Thanh long Bình Thuận đang vào mùa, không xuất khẩu được nên giá thấp.
Những diễn biến giá cả trên thị trường cho thấy, một số mặt hàng tăng giá do nguồn cung khan hiếm thật, nhưng cũng có người vẫn đang lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng để đẩy giá lên kiếm lời.