Hà Nội: Chợ và siêu thị vắng khách, giá các mặt hàng ổn định

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, đã gây mưa lớn tại Hà Nội. Tuy mưa đã ngớt, gió đã lặng hơn buổi sáng, nhưng phiên chợ chiều nay (3/8) không có nhiều người. Giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định.

 Chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm thường ngày khá đông người mua bán. Những hôm nay do mưa bão chợ rất vắng vẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 15 đến 16 giờ chiều nay, tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội vẫn rất vắng người mua. Phần lớn các cửa hàng, sạp hàng bán đồ khô, đồ dùng dụng cụ gia đình đều nghỉ, chủ yếu chỉ có những hàng rau xanh, thịt, cá, gà, vịt là những mặt hàng thiết yếu được bày bán.
Theo các tiểu thương, vào tầm 15 giờ trở về tối là chợ đã khá đông người đi mua hàng, nhưng hôm nay chợ khá vắng. Các mặt hàng hóa hầu như không có biến động giá.
Thịt bò tươi ngon nhưng giá cao nhất cũng chỉ có 250.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt bò có các mức giá từ 180.000 - 250.000 đồng/kg, tùy loại. Một số chợ bán cao nhất thịt thăn bò ngon cũng chỉ đến 260.000 - 270.000 đồng/kg. Theo một số tiểu thương thịt bò hiện nay nguồn cung khá dồi dào, giá đã giảm khá nhiều từ 30.000 - 50.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm, do thịt bò nhập ngoại vào thị trường trong nước rất rẻ. Chính vì thế, mưa chưa kéo dài, nguồn cung tốt nên giá không có biến động so với mấy ngày trước.
Qua tìm hiểu của phóng viên, giá thịt lợn cũng ổn định ở mức từ 80.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, thịt sấn vai, bắp giò, ba chỉ có giá bán 80.000 đồng/kg. Thịt nạc thăn, sườn thăn nõn mới có giá cao nhất đến 100.000 đồng/kg.
Các loại rau xanh cũng cơ bản ổn định giá. Cụ thể, rau muống có giá từ 5.000 - 6.000 đồng/mớ; rau cải xanh, cải bẹ, cải canh có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tùy chợ. Bí xanh có giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg tùy chợ.
Siêu thị Co.opmart cũng khá dồi dào nguồn cung thực phẩm, những vằng khách mua ngày mưa bão.

Thịt bò Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bán cao nhất đến 163.300 đồng/kg.

Theo ghi nhận của phóng viên tại siêu thị, lượng người đi mua sắm cũng không đông như ngày thường. Nguồn cung các loại thịt, cá, rau xanh đều dồi dào.
Giá các mặt hàng cũng ổn định như những ngày trước đây. Cụ thể, thịt lợn có giá bán từ 80.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại thịt. Tôm nớt có giá trên 200.000 đồng/kg. Thịt bò nhập khẩu tại Mỹ bán trong các siêu thị còn rẻ hơn thịt bò Việt. Cụ thể, ba chỉ bò nhập khẩu có giá 98.700 đồng/kg; gầu bò nhập khẩu có giá 163.300 đồng/kg.
Các loại rau xanh như cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau đay… bán trong siêu thị cũ có giá cơ bản ổn định từ 18.000 - 23.000 đồng/kg.