Hà Nội: Mưa lớn làm ngập úng gần 425ha lúa

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù không ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn Hà Nội, tuy nhiên, hoàn lưu bão số 10 gây mưa cũng khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn TP bị ngập.

 
Sáng nay (17/9), Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội cho biết, hôm qua, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa lớn nhất tại Quảng Oai (huyện Ba Vì) là 219,5mm, Sơn Tây 186mm, Phúc Thọ 124mm… Hồi 19h, mực nước sông Hồng tại trạm đo thủy văn Long Biên là 6,72m, dưới báo động 1 là 2,78m; trên sông Tích tại trạm đo Kim Quan (huyện Thạch Thất) là 6,85m, vượt báo động 1 là 0,05m; các hồ Đồng Sương, Văn Sơn, Quan Sơn, Miễu, Mèo Gù vượt mực nước thiết kế; các hồ Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Gù… đạt 100% dung tích thiết kế.
Theo tổng hợp từ các đại phương, mưa lớn đã khiến gần 425ha lúa trên địa bàn các huyện Ba Vì, Sơn Tây bị ngập nước. Nhiều điểm trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây… và hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long bị úng ngập… Đặc biệt, mưa lớn gây ngập trạm bơm tiêu Tân Xã (huyện Thạch Thất). Hiện các đơn vị quản lý đường bộ, doanh nghiệp thủy lợi đã cắm biển cảnh báo úng ngập và tháo dỡ, di chuyển 5 tổ máy công suất 1.000 m3/h đến nơi an toàn.

Cũng trong chiều 16/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP đã có Lệnh số số 17/L-BCH báo động lũ số 1 trên sông Tích tại địa phận các xã, phường, thị trấn ven đê thuộc huyện Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quy định khi có lệnh báo động số 1.