Hà Nội mưa phùn, độ ẩm tối đa

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do khối không khí lạnh suy yếu dần lệch Đông, độ ẩm trong không khí tăng cao kết hợp với hội tụ gió Tây trên cao

Hôm nay (17/1), thời tiết nhiều mây, âm u có mưa nhỏ và sương mù, tập trung ở các tỉnh, thành phía Đông Bắc Bộ.
Sáng nay Hà Nội nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 16 độ, độ ẩm 100%, gió đông bắc cấp 2. Mưa nhỏ đã tạm ngưng. Trời rét. Hôm nay nhiều mây, âm u, sáng có sương mù nhẹ. Mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng nếu mưa chỉ là dạng mưa nhỏ. Nên mang theo áo mưa khibra khỏi nhà cho an tâm nha các bạn. Nhiệt độ hôm nay cao nhất khoảng hơn 18 độ một chút. Thấp nhất khoảng 15 độ. 
Nhìn chung là còn rét, nhất là buổi sáng (chiều và tối không rét lắm do nhiệt độ từ 14h-21h thay đổi rất ít và giữ ở 17-18 độ). Độ ẩm thấp nhất hôm nay khoảng 84-88%. Đến ngày 18-19/1 mây giảm và nhiệt độ tăng dần lên khoảng 20-23 độ C.
Các tỉnh miền Trung hôm nay mưa chỉ còn rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ khu vực Bắc Trung Bộ từ 21-23 độ C, khu vực Trung Trung Bộ từ 24-27 độ C, Nam Trung Bộ là 28-30 độ C.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Dự báo cho các vùng ngày 17/1 như sau​, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14​-17, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 18​-21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.
 Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68​-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16​-19 độ C, cao nhất từ 19​-22, có nơi trên 22 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68​-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 25​-28, phía Nam 28​-30 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 26​-29 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65​-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần