Hà Nội mưa phùn, tầm nhìn hạn chế

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với đới gió Tây nên từ chiều tối 7/1, các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông.

Lần này nhiệt độ giảm do hội tụ gió trên cao làm trời nhiều mây và có mưa gây ra giảm nhiệt. Hà Nội hôm nay nhiệt độ cao nhất là gần 22 độ. Những ngày tiếp có xu hướng giảm tiếp:ngày 8/1 giảm còn gần 21 độ, ngày 9/1 giảm còn 19 độ, đến 10/1 thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên gần 21 độ và ngày 11/1 thì ấm hơn hẳn với tầm 24 độ.

Nhiệt độ ban đêm đợt này không giảm thấp nhiều so với ban ngày, vào khoẳn 16-17 độ. Hà Nội  hôm nay mưa sẽ không nhiều, mưa nhỏ rải rác, mưa rào nhẹ. Ban đêm sẽ mưa nhiều hơn.

Các tỉnh khu vực Nam Bộ trời nắng, có nơi nhiệt độ trên 34 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 7/1, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; có nơi 24-26 độ C.

 Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần